MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Nhật tiếp tục đỏ lửa

27-05-2013 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Đối với các cổ phiếu trong chỉ số Nikkei 225, cứ mỗi mã tăng điểm thì có tới 13 mã giảm điểm.

TTCK châu Á hướng tới đợt giảm điểm dài nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Đồng yên tăng mạnh sau khi các lãnh đạo cấp cao của NHTW Nhật Bản khẳng định nước này có thể đối phó với lãi suất ở mức cao hơn và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tín hiệu sẽ chấp nhận tăng trưởng kinh tế ở mức thấp hơn. 

Vào lúc 10h53 sáng nay (giờ Tokyo), chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 1% và có tuần giảm điểm mạnh nhất trong 10 tháng. 

Chỉ số Topix của TTCK Nhật Bản giảm 2,3%, khiến số điểm tăng được từ đầu năm đến nay chỉ còn ở mức 36%.  Đồng yên tăng 0,5%, lên 100,79 yên/USD sau khi tăng 1,9% trong tuần trước.  

Đối với các cổ phiếu trong chỉ số Nikkei 225, cứ mỗi mã tăng điểm thì có tới 13 mã giảm điểm. Dẫn đầu là cổ phiếu của Sony, Honda và Panasonic.  

Trong bài phát biểu hôm 24/5, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ không hi sinh môi trường để đảm bảo tăng trưởng trong ngắn hạn. Ngày 26/5, Thống đốc NHTW Nhật Bản (BoJ) trích dẫn báo cáo tháng 4 của BOJ cho rằng lãi suất có thể tăng thêm khoảng 1 – 3 điểm cơ bản nếu như nền kinh tế được cải thiện mà không gây ra bất ổn.  

Trên thị trường châu Á, chỉ số S&P/ASX 200 của TTCK Australia và chỉ số Hang Seng của TTCK Hồng Kông giảm lần lượt 0,7 và 0,1% trong khi chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc tăng 0,3%. 

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên