MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán tăng điểm mạnh nhờ bà Yellen

31-03-2016 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường chứng khoán thế giới tăng mạnh, bù lại phần đã mất suốt từ đầu năm. Đồng tiền của các nước đang phát triển cũng tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Tất cả là nhờ đồng USD giảm giá sau bài phát biểu của bà Yellen, chủ tịch Fed.

Bà Yellen cho biết, vì kinh tế thế giới giảm tốc nên lãi suất phải tăng từ từ. Còn Chủ tịch Fed tại Chicago, ông Charles Evans “không sợ lạm phát tăng lên mức 2%”, nhất là khi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Theo ông, có thể trong ngắn hạn, Fed sẽ cho phép lạm phát tăng mạnh để về lâu dài lên được mức 2%.

Chỉ số Dollar Spot Index của Bloomberg giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng sau bài phát biểu của bà Yellen. 1 EUR đổi được 1,1334 USD và 1 USD đổi được 112,43 yen Nhật. Chỉ trong tháng 3, đồng USD giảm giá so với 31 đồng tiền chính, trong khi đồng rúp của Nga và real của Brazil tăng mạnh.

Tại Mỹ, chứng khoán tăng mạnh do Fed có dấu hiệu sẽ không áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ. Sau phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 83,55 điểm, tương đương với 0,47%, ở mức 17.716,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,94 điểm, tương đương với 0,44%, lên mức 2.063,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 22,67 điểm, tương đương với 0,47%, đóng cửa ở mức 4.869,29 điểm. Chỉ số All-Country World tăng 1,2%, bù lại phần đã mất từ đầu năm. Chứng khoán châu Á cũng tăng theo xu hướng tăng của Mỹ.

Chỉ số tiền tệ của 20 nước đang phát triển tăng 0,5% sau 4 ngày tăng liên tục. Trong tháng 3, chỉ số này tăng 5,5%, tương đương với mức của tháng 2/1998. Chỉ số MSCI Emerging Markets Index tăng 2,4%, mức tăng nhiều nhất trong 2 tuần nay. Chỉ số này đã tăng 13% trong tháng 3, tức là mức tăng cao kể từ tháng 10/2011.

Trong khi đó, giá dầu của Mỹ trên đà giảm do tuần trước, báo cáo kinh tế cho thấy nguồn cung dầu của nước này vẫn đang tăng, thậm chí còn ở mức cao nhất kể từ năm 1930. Tuy nhiên, ngày hôm qua, giá dầu WTI tăng 0,1% lên mức 38,32 USD/thùng. Dầu thô biển Brent ở mức 39,26 USD/thùng, tăng 0,31%. Ông Thomas Finlon, giám đốc Energy Analytics Group LLC giải thích, thường thì thị trường dầu tăng giảm cùng chiều với chỉ số S&P 500 và đồng USD đang chuẩn bị tăng giá trở lại.

Do thị trường lao động Mỹ có nhiều dấu hiệu tích cực và chứng khoán tăng nên nhu cầu tích trữ vàng giảm. Giá vàng giảm. Vàng giao tháng 6 giảm 0,7% xuống mức 1.228,60 USD/ounce.

Thu Trang

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên