MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện làm ăn mùa World Cup của nhân viên ngân hàng đầu tư

10-06-2014 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Được thành lập cách đây 1 thập kỷ bởi cựu nhân viên ngân hàng đến từ Hồng Kông Frank Chan, Samvo hoạt động giống như một công ty môi giới chứng khoán tại các nhà cái trên toàn thế giới.

Nằm trong một tòa nhà văn phòng giản dị nằm ở trung tâm London, căn phòng đầy ắp những người ngồi trước màn hình máy tính và mải mê nói chuyện qua Skype với những người ở rất xa. Ở góc phòng, chiếc tivi màn hình phẳng phát ra ánh sáng. Trên màn hình tivi là hình ảnh đám đông hò hét tại sân vận động Villa Park. Trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa vừa mới bắt đầu.

Tên gọi Samvo Entertainment Ltd. đem đến một chút ấn tượng về lĩnh vực mà công ty này đang hoạt động. Samvo là một công ty môi giới cá cược với khách hàng là bộ phận giàu có nhất trong ngành cá cược thể thao chuyên nghiệp thế giới. Trên mỗi bàn làm việc có tới 4 màn hình cập nhật mức giá theo thời gian thực. 3h chiều ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 4 (tuần thứ hai của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013 – 14), các nhân viên môi giới của Samvo đang nhận yêu cầu từ khách hàng. 

Được thành lập cách đây 1 thập kỷ bởi cựu nhân viên ngân hàng đến từ Hồng Kông Frank Chan, Samvo hoạt động với vai trò trung gian. Công ty này tìm kiếm tỷ lệ cá cược phổ biến nhất tại các nhà cái trên toàn thế giới, đặt cược trên danh nghĩa của khách hàng và thu phí. Mức đặt cược trung bình trên 1 khách hàng của Samvo là khoảng 25.000 bảng Anh (tương đương 42.000 USD). Tuy nhiên, con số thường vượt qua 1 triệu bảng. Mức đặt cược lớn như vậy đòi hỏi thanh khoản của thị trường phải rất cao. Hãy quên đi Las Vegas hay William Hill, những nhà cái truyền thống thường được nhắc đến trên thị trường cá cược. 

Thị trường châu Á

Thứ mà Samvo và một số hãng môi giới cá cược phương Tây thực sự bán ra là “cánh cửa” bước vào các thị trường châu Á (như TPHCM, Jakarta, Manila, Phnom Penh, Đài Loan và Vientiane). Trong suốt thập kỷ vừa qua, các thị trường châu Á đã phát triển thành những thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới. 

Ba công ty lớn nhất - IBCBet, SBOBet và Singbet – mỗi công ty thực hiện số lượng cá cược có giá trị lên tới khoảng 2 tỷ USD trong mỗi tuần. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu như những đội bóng nổi tiếng thế giới có mặt trong các giải đấu danh giá (như Ngoại hạng Anh và World Cup) có thể thu hút được hơn 1 tỷ USD chỉ trong 1 trận đấu. 

Chỉ trong vài ngày và chỉ tính riêng tiền cá cược vào bóng đá, các thị trường châu Á sẽ xử lý số tiền đặt cược nhiều hơn toàn bộ số tiền ngành cá cược Neveda xử lý trong 1 năm và trên tất cả các môn thể thao. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, khi World Cup khai mạc ở Brazil ngày 12/6 tới, thị trường châu Á sẽ phát triển đến mức kỷ lục. Nhiệm vụ của Samvo là đảm bảo tính thanh khoản với những công nghệ hiện đại và tinh vi của thị trường tài chính ngày nay. 

Sự nghiệp mới

Trở lại những năm 1960, bố của Chan từng là một nhà cái ở quận Kowloon của Hồng Kông. Ông trở nên giàu có nhờ dẫn dắt những tay chơi từ Trung Quốc đại lục vào Macau. 

Không muốn theo nghiệp cha, Chan chọn một con đường khác: đi du học ở Anh, tốt nghiệp ĐH Manchester, lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ ĐH Bristol và có cả bằng thạc sĩ kinh tế từ ngôi trường danh tiếng Ecole des Ponts ParisTech. Ra trường, Chan làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư – vị trí được nhiều người mơ ước. 

Tuy nhiên, năm 2003, Chan bắt đầu tìm kiếm một sự nghiệp mới. 32 tuổi và đang là nhân viên ngân hàng đầu tư tại Core Pacific-Yamaichi International (H.K.) Ltd., Chan đã “chán ngấy” con đường cũ. Dịch SARS khiến nhà đầu tư quốc tế hoảng sợ và TTCK Hồng Kông mất thanh khoản. Trong một chuyến đi tới Anh, Chan khám phá ra một trong những ngành “hot” nhất ở Anh lúc bấy giờ: trò chơi trực tuyến. 

“Đọc những trang báo về tài chính, tôi tìm thấy một ngành vẫn đang tăng trưởng”, Chan nhớ lại. 

Sau khi nghiên cứu sâu hơn, Chan nhận ra rằng tỷ lệ cá cược các trận đấu Ngoại hạng mà các nhà cái đưa ra có cách biệt khá lớn. Giống như mức chênh lệch giữa giá cổ phiếu của một công ty niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán London và New York, đây chính là cơ hội để ăn chênh lệch. 

Đầu tiên, anh chỉ đặt cược bằng cách đặt cược bằng nhiều tài khoản mở tại nhiều nhà cái khác nhau. “Giống như phố Wall của những ngày xưa cũ, tôi gọi điện đi khắp nơi và hỏi: Bạn đặt cược bao nhiêu tiền vào cửa Manchester United thắng trận?”, Chan nói. 

Tuy nhiên, Chan sớm nhận ra rằng anh có thể làm điều tương tự ở quy mô lớn hơn nhiều đồng thời vẫn có thể ăn chênh lệch: đặt cược trên danh nghĩa những tay chơi lớn (high roller). Các “tay to” ở Anh nhanh chóng nhận ra giá trị mà dịch vụ của Chan đem lại: che giấu danh tính và tránh gây chú ý. 
Dịch vụ của Chan còn mang lại nhiều tiện lợi: bằng cách khai thác những mối quan hệ cũ ở Hồng Kông, anh là “môi giới đầu tiên ở Anh mở ra cánh cửa bước vào thị trường đầy tiềm năng ở châu Á”. 

Samvo

Khởi đầu, Chan tuyển dụng người từng phụ trách công nghệ thông tin của Sun Microsystems Inc. ở châu Á. Chuyên phụ trách xây dựng hệ thống máy tính cho các công ty giao dịch tài chính, người này đã xây dựng cho Samvo một hệ thống tương tự, giúp tìm ra mức giá tốt nhất tại nhiều nhà cái khác nhau. 

Để phục vụ công tác thanh toán, Chan cũng sử dụng hệ thống tương tự như hệ thống mà các nhà môi giới chứng khoán sử dụng để ghi chép giao dịch. Anh không sử dụng những từ tỷ lệ cá cược, đặt cược hay đánh bạc mà sử dụng từ ngữ tài chính như giá, giá trị và lợi suất kỳ vọng. 

Những ngày cuối tuần của mùa giải là những ngày bận rộn nhất ở Samvo. Ngày làm việc thường bắt đầu từ 5h sáng (theo giờ London), khi các thị trường châu Á dỡ bỏ giới hạn về quy mô đặt cược. Tựa như có tiếng chuông mở đầu phiên giao dịch, các tin nhắn từ các khách hàng trên toàn thế giới bắt đầu đầy lên. 

Trong căn phòng ở London cũng như “văn phòng vệ tinh” ở đảo Channel (thuộc thiên đường thuế Guernsey), những tốp trader đưa ra quyết định cách phân bổ vốn của Samvo (bao nhiê và ở đâu). 
Các mô hình của Samvo sẽ phân tích các số liệu lịch sử về cầu thủ và đội bóng, sau đó chạy hàng chục nghìn mẫu giả định cho mỗi trận đấu. Phòng nghiên cứu tập hợp các thông tin, cộng với thông tin mua từ nhà cung cấp và sau đó sẽ cho ra tỷ lệ. 

Dù đã thành công với mô hình hiện nay, Chan vẫn muốn xây dựng hệ thống giao dịch tuần suất cao có thể chuyển đổi Samvo thành mô hình tương đương với ICAP Plc - nhà môi giới khổng lồ hoán đổi giao dịch giữa các nhà đầu tư lớn giúp "bôi trơn" những thị trường tài chính quan trọng nhất thế giới. 

Chan đã thực hiện những bước đầu tiên cho kế hoạch táo bạo của mình bằng cách thuê những lập trình viên có thể đáp ứng được công việc. "Người anh hùng của tôi là Michael Spencer -  CEO của ICAP", Chan nói. 


Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên