MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Berkshire Hathaway lần đầu tiên vượt mốc 200.000 USD

14-08-2014 - 22:39 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Berkshire đã tăng giá gấp đôi kể từ ngày 5/10/2006, trong khi chỉ số S&P 500 đã tăng 44% kể từ đó đến nay.

Phiên hôm qua (14/8), cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway đã lần đầu tiên vượt qua mức giá 200.000 USD, đánh dấu cột mốc quan trọng của công ty mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã dày công vun đắp trong suốt 5 thập kỷ qua. Berkshire Hathaway thậm chí được một số nhà phân tích ví von là “mô hình thu nhỏ của nền kinh tế Mỹ”.

Cổ phiếu hạng A của Berkshire (là loại cổ phiếu chưa bao giờ được chia tách) đã chạm mốc 201,114 USD/cổ phiếu, khiến giá trị vốn hóa của tập đoàn có trụ sở ở Omaha tăng lên mức 327,8 tỷ USD. Berkshire trở thành công ty có giá trị vốn hóa cao thứ 4 trong chỉ số S&P 500. 

Như vậy cổ phiếu này đã tăng giá gấp đôi kể từ ngày 5/10/2006, trong khi chỉ số S&P 500 đã tăng 44% kể từ đó đến nay. 

Sẽ bước sang tuổi 84 vào ngày 30/8 tới, Buffett hiện là người giàu thứ ba thế giới, nắm trong tay tập đoàn hùng mạnh với hơn 80 công ty con hoạt động trong mọi lĩnh vực từ kinh doanh đường sắt, bán kem cho tới kinh doanh số cổ phiếu trị giá 119 tỷ USD với những cái tên sừng sỏ như Wells Fargo & Co hay Coca-Cola Co.

Quý II vừa qua, Berkshire Hathaway ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục 6,4 tỷ USD nhờ việc hoán đổi cổ phiếu và lợi nhuận của nhiều công ty gia tăng. 


Giới phân tích cho rằng cổ phiếu của Berkshire vẫn còn khá rẻ. Trong quý gấn nhất, chỉ số P/B của cổ phiếu này (giá trị/giá trị sổ sách) ở mức 1,4 lần. Buffett từng nói ông sẽ xem xét mua lại cổ phiếu quỹ chỉ khi chỉ số này ở dưới mức 1,2 lần.

Kể từ năm 2006, Buffett đã tặng cổ phiếu Berkshire cho một số tổ chức từ thiện nhưng vẫn giữ khoảng 1/5 số cổ phiếu và nắm khoảng 1/3 số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Theo ước tính của Forbes, tài sản của ông trị giá khoảng 65,3 tỷ USD. 


Thiên Bình

huongnt

Reuters

Trở lên trên