MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Facebook bị bán tháo sau dự đoán ảm đạm về quý IV

29-10-2014 - 08:21 AM | Tài chính quốc tế

CFO và CEO của Facebook cho rằng hãng sẽ gặp nhiều khó khăn trong quý IV và năm 2015 với những kế hoạch chi tiêu mạnh tay.

Facebook đã đưa ra những con số tốt đẹp đúng với kỳ vọng của nhà đầu tư trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Tuy nhiên, trong những giờ giao dịch sau khi đã đóng cửa ở mức giá 80,77 USD, cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới giảm tới 11% vì Facebook đưa ra những dự báo ảm đạm cho năm 2015. Cổ phiếu này đã tăng tổng cộng 48% kể từ đầu năm đến nay, đẩy giá trị vốn hóa vượt qua mốc 209 tỷ USD. 

Mặc dù hai chỉ số doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đều cao hơn so với dự báo, cả CFO mới của Facebook là David Wehner và CEO Mark Zuckerberg đều lên tiếng cảnh báo rằng 2015 sẽ là một năm mà Facebook đặc biệt chú trọng đến đầu tư. Theo Wehner, chi phí của Facebook có thể tăng 50 – 70% trong năm 2015. Facebook cũng có kế hoạch tăng nhân sự và đầu tư vào công nghệ quảng cáo. 

Theo báo cáo được công bố hôm qua (28/10), doanh thu của Facebook đạt 3,2 tỷ USD trong quý III, vượt qua mức dự báo 3,12 tỷ USD được đưa ra trước đó. Doanh thu quảng cáo đạt 2,96 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu từ quảng cáo trên các thiết bị di động tiếp tục tăng trưởng tốt, tăng từ mức 61% tổng doanh thu quý II lên 66% tổng doanh thu quý III.  

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 0,43 USD, cao hơn mức dự báo 0,40 USD.

Số người dùng tích cực hàng tháng tăng 14%, lên 1,35 tỷ. Số người dùng tích cực trên điện thoại di động hàng tháng là 1,12 tỷ và hàng ngày là 864 triệu. 

Các con số về WhatsApp cũng được công bố. WhatsApp là ứng dụng trò chuyện mà Facebook vừa thâu tóm với giá 22 tỷ USD. Năm ngoái, WhatsApp thua lỗ 140 triệu USD và chỉ tạo ra 10 triệu USD doanh thu mặc dù có số người dùng hàng tháng lên tới 600 triệu.  

Zuckerberg cũng tiết lộ chi tiết về kế hoạch phát triển Facebook trong 3, 5 và 10 năm tới. Mục tiêu trong ngắn hạn của Facebook là tiếp tục tăng trưởng và phục vụ cộng đồng. Điều này có nghĩa là Facebook sẽ tập trung vào những thứ như Newsfeed, WhatsApp và Instagram cho tới khi có thể kết nối ít nhất 1 tỷ người dùng. Kế hoạch 3 năm cũng bao gồm cải thiện dịch vụ quảng cáo như tập trung cải thiện hệ thống định vị khách hàng mục tiêu và đo lường các chiến dịch quảng cáo trên Facebook một cách hiệu quả hơn.

Trong 5 năm tới, Facebook hi vọng Instagram, Search và WhatsApp sẽ cán mốc 1 tỷ người dùng. Kế hoạch 10 năm bao gồm xây dựng hệ thống máy tính thế hệ tiếp theo với những thiết bị thực ảo. Internet.org cũng là một phần trong kế hoạch 10 năm của Zuckerberg.

Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên