MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Trung Quốc chi tiền tỷ, xây dựng khu tài chính châu Á tại London

03-06-2013 - 15:21 PM | Tài chính quốc tế

Một công ty bất động sản Trung Quốc đã quyết định bỏ ra 1 tỷ bảng Anh để xây dựng khu Trung tâm tài chính của châu Á tại London.

Không còn lâu nữa, khu đất tại Royal Albert Dock sẽ trở thành trung tâm tài chính mới của London.Một tỷ bảng Anh sẽ được đầu tư vào đây để xây dựng khu kinh doanh mới nhằm thu hút các công ty của Trung Quốc. Chủ dự án này là công ty ABP Holdings, một công ty cũng của Trung Quốc.

Ông Xu Weiping, Chủ tịch công ty ABP Holdings cho biết: "Đối với chúng tôi 1 tỷ bảng Anh không là gì cả, ở Trung Quốc những dự án xây dựng trị giá 1 tỷ bảng Anh xảy ra hàng ngày”.

Đối với London đây là một dự án lớn, hứa hẹn sẽ tạo ra 20.000 việc làm mới và mang lại 6 tỷ bảng Anh tiền đầu tư, một khoản tiền mà kinh tế Anh đang thực sự cần.

Dự án này nhằm thu hút những doanh nghiệp châu Á mong muốn được mở văn phòng đại diện tại châu Âu. Hiện vẫn chưa có ai đăng ký, tuy nhiên Thị trưởng London cho rằng, không khó để thu hút nhà đầu tư đến với thành phố này. Ông Boris Johnson, Thị trưởng London nói: "London là trung tâm tài chính của thế giới với múi giờ, ngôn ngữ quốc tế và luật pháp. Ai cũng yêu thành phố này nên chúng tôi có lợi thế”.

Tuy nhiên London hiện đang có 2 trung tâm tài chính trong thành phố, vậy liệu một trung tâm mới có cạnh tranh được không?

Ông Eric Pickles, Tổng Thư ký Hội đồng thành phố London cho rằng: "Họ cũng đã nói vậy khi có những dự án mới ở phía Tây London cách đây 100 năm. Tuy nhiên tôi rất tin tưởng dự án này sẽ thành công với sự phát triển nhanh chóng đang diễn ra ở hai bờ sông Thames”.

Không mấy người biết rằng khu Royal Albert Dock này đã từng là trung tâm tài chính lớn nhất của Anh, tuy nhiên đã bị lãng quên kể từ những năm 60. Khu đất này chắc chắn sẽ không còn bị bỏ hoang nữa mà trở lại thời kỳ huy hoàng xưa khi dự án chính thức khai trương vào năm 2017 tới.


cucpth

Theo VTV

Trở lên trên