MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Crimea có thể trở thành đặc khu kinh tế của Nga

25-03-2014 - 12:30 PM | Tài chính quốc tế

Nga sẽ chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nông nghiệp và công nghiệp, cảng biển ở Crimea.

Ngày 24/3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Crimea có thể trở thành một đặc khu kinh tế của Nga. Theo đó, Crimea sẽ được hưởng những quyền lợi kinh tế và ưu đãi thuế quan ở mức lớn nhất.

Trả lời phỏng vấn của tờ Izvestia, ông Medvedev cho hay, Crimea có thể sẽ được hưởng quy chế tương tự như đặc khu kinh tế ở khu vực Kaliningrad. Ông nói: “Cũng giống như trường hợp của Kaliningrad, sẽ là cần thiết để thông qua một đạo luật riêng biệt cho Crimea. Thông qua đó, những nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi lớn hơn khi đầu tư vào khu vực này”.

Theo quy định đối với đặc khu kinh tế Kaliningrad, người dân địa phương được miễn thuế thu nhập và tài sản trong 6 năm đầu tiên.

Trong một tuyên bố trước đó, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexey Ulyukaev cho hay, các nhà đầu tư Nga đã sẵn sàng thực hiện các dự án tại bán đảo Crimea với tổng giá trị đầu tư có thể lên đến 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, cả ông Ulyukaev cũng như các quan chức Nga khác đều từ chối tiết lộ danh tính của các nhà đầu tư cũng như tên của các dự án có thể được triển khai ở Crimea. Theo ông Ulyukaev, Nga sẽ chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nông nghiệp và công nghiệp, cảng biển ở Crimea.

Theo ông Ulyukaev, bên cạnh Nga, các nhà đầu tư Ukraine có thể cũng quan tâm đến đặc khu kinh tế mới này. Ông Ulyukaev nói: “Không có nơi nào thích hợp để đầu tư một khoản tiền lớn ở Ukraine, chỉ có Crimea là địa điểm lý tưởng nhất”.

Giới phân tích cho rằng, ưu đãi về thuế sẽ kích thích các nhà đầu tư, đặc biệt hơn, đây lại là một đặc khu kinh tế mới – nơi sẽ được tập trung đầu tư phát triển./.

Theo Hùng Cường

huongnt

VOV

Trở lên trên