MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc bầu cử đầu tiên của Triều Tiên dưới thời ông Kim Jong Un

09-03-2014 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 9/3, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành bầu cử Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội).

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un và được cho là động thái nhằm củng cố hơn nữa quyền lực của nhà lãnh đạo này sau vụ thanh trừng người chú Jang Song-Thaek.


Báo chí nhà nước Triều Tiên cùng ngày nhấn mạnh rằng đi bỏ phiếu là nghĩa vụ của toàn dân. Tờ Lao động Tân văn tuyên bố cuộc bầu cử sẽ quảng bá Triều Tiên là "một cường quốc xã hội chủ nghĩa cao quý, thịnh vượng".

Cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất ở Triều Tiên diễn ra năm 2009, dưới chính quyền của cố lãnh đạo Kim Jong Il. Hội nghị Nhân dân Tối cao là cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất của Triều Tiên với quyền sửa đổi hiến pháp, thông qua ngân sách và bổ nhiệm các vị trí cấp cao chính thức, trong đó có Ủy ban Quốc phòng. 

Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên họp 1-2 lần/năm và trọng tâm chương trình nghị sự là các vấn đề ngân sách.

Theo TN

huongnt

Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên