MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dell: Thu nhập ròng sụt giảm 80%

19-05-2013 - 15:44 PM | Tài chính quốc tế

Lợi nhuận của Dell giảm từ mức 43 cent/cổ phiếu của cùng kỳ năm trước xuống còn 21 cent.

Dell vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với mức lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của các chuyên gia phân tích. Báo cáo này càng nhấn mạnh thêm triển vọng ngày càng xấu đi của hãng. 

Theo đó, lợi nhuận của Dell giảm từ mức 43 cent/cổ phiếu của cùng kỳ năm trước xuống còn 21 cent. Trước đó, các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số 35 cent. Doanh thu giảm 2,4%, xuống còn 14,1 tỷ USD. Con số này vẫn cao hơn mức dự báo 13,5 tỷ USD. 

Trong quý I, thu nhập ròng của Dell giảm tới 80%, xuống còn 130 triệu USD. Con số này chỉ bằng 1/4 con số ước tính 499,7 triệu USD. Doanh thu từ mảng máy tính (bao gồm cả phần mềm và các phụ kiện) giảm 9%, xuống còn 8,9 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động của mảng này giảm 65%, xuống còn 224 triệu USD. 
Lợi nhuận sụt giảm sẽ có lợi cho kế hoạch thâu tóm trị giá 24,4 tỷ USD của CEO Michael Dell và quỹ Silver Lake Management LLC. Trong khi đó, kết quả này gây khó khăn cho tỷ phú Carl Icahn – người đã từng tuyên bố sẽ nắm giữ cổ phần Dell nếu Dell chuyển sang cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các trung tâm dữ liệu. 

Cổ phiếu của Dell giảm gần 1%, xuống còn 13,40 USD. Cổ phiếu này đã tăng tổng cộng 32% kể từ đầu năm đến nay (chỉ số S&P 500 chỉ tăng 17%). 

Liên minh Dell-Silver Lake đang đề nghị mua lại Dell với mức giá 13,65 USD/cổ phiếu trong khi Icahn cho rằng Michael Dell đang cố gắng mua lại hãng với giá rẻ mạt và các cổ đông sẽ hưởng lợi nhiều hơn với đề nghị của ông. Theo Icahn, hoạt động kinh doanh của Dell “còn lâu mới lạc hậu” và hãng có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. 

Bỏ qua những lập luận của Dell và Icahn, những thách thức mà ban lãnh đạo của Dell đang phải đối mặt là không thể chối cãi. Số PC bán ra trong quý I sụt giảm 14% - mạnh nhất kể từ khi IDC bắt đầu theo dõi số liệu vào năm 1994.  

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên