MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Trung Quốc đoạn tuyệt với McKinsey

26-05-2014 - 17:42 PM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Trung Quốc lo ngại những công ty tư vấn như McKinsey hay BCG có thể là gián điệp cung cấp bí mật thương mại cho chính phủ Mỹ.

Hãng tin Financial Times đưa tin Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty nhà nước cắt đứt mối quan hệ với các công ty tư vấn Mỹ như McKinsey & Company hay The Boston Consulting Group (BCG). 

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ buộc tội 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc tấn công các công ty Mỹ. Dẫn lời nguồn tin giấu tên thân cận với các lãnh đạo Trung Quốc, FT cho rằng hành động của Trung Quốc xuất phát từ mối lo ngại các công ty này là gián điệp cung cấp bí mật thương mại cho chính phủ Mỹ.

5 sĩ quan Trung Quốc bị Mỹ buộc tội

McKinsey và BCG là những công ty hoạt động khá mạnh mẽ ở Trung Quốc. Cả hai đều có nhiều khách hàng là các doanh nghiệp Trung Quốc. 

Tuần trước, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo sẽ trả thù nếu như Washington tiếp tục buộc tội các sĩ quan Trung Quốc tấn công mạng vào các công ty năng lượng của Mỹ. 

Hai nước cũng liên tục “ăn miếng trả miếng”. Truyền thông Trung Quốc cho rằng chính phủ Mỹ là "lưu manh cao cấp”, trong khi các quan chức Bắc Kinh buộc tội Washington đã làm quá trong vấn đề gián điệp mạng. 

Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ điều tra các nhà cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin nhằm bảo vệ “an ninh quốc gia” và “quá trình phát triển kinh tế và xã hội”. Các máy tính mới được đưa vào sử dụng ở các cơ quan cấp cao cũng bị cấm sử dụng Windows 8, hệ điều hành mới nhất của Microsoft.

Minh Anh

huongnt

FT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên