MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động đất ngoài khơi mạnh 7,9 độ Richter khiến Tokyo rung chuyển

30-05-2015 - 22:30 PM | Tài chính quốc tế

Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ sau thảm hoạ động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.

Một trận động đất có cường độ 7,9 độ richter với tâm chấn nằm ở vùng biển ngoài khơi cách Tokyo khoảng 1.000 km về phía Đông Nam vừa khiến thủ đô của Nhật Bản rung chuyển. Không có cảnh báo về sóng thần được đưa ra.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, tâm chấn nằm ở độ sâu 590 km dưới địa phận thuộc quần đảo Ogasawara. Ước tính sơ bộ cho thấy cường độ lên tới 8,5 độ richter.

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin cho tới nay vẫn chưa có báo cáo nào về thiệt hại do trận động đất gây nên. Tuy nhiên theo hãng tin Kyodo, các chuyến tàu ở trung tâm Tokyo đã phải dừng lại sau khi bị rung lắc.

Hôm qua một ngọn núi lửa ở miền Nam đã phun trào, buộc 140 người phải sơ tán.

Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ sau thảm hoạ động đất sóng thần hồi tháng 3/2011.

 

Minh Anh

Bloomberg

Trở lên trên