MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones tuột mốc 18.000 điểm

31-12-2014 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm với các nhóm năng lượng, công nghiệp, công nghệ và điện nước mất ít nhất 0,5%.

TTCK Mỹ giảm điểm sau khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Các cổ phiếu công nghệ và điện nước giảm mạnh nhất 18 tháng.

Kết thúc phiên hôm qua (30/12), chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống còn 2.080,35 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,3%, xuống còn 17.983,07 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,7% với cổ phiếu Apple mất 1,2% - dẫn đầu xu hướng giảm điểm của các cổ phiếu công nghệ. Nhóm điện nước trong chỉ số S&P 500 giảm 2,1% - mạnh nhất kể từ tháng 6/2013. 

Tất cả 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm với các nhóm năng lượng, công nghiệp, công nghệ và điện nước mất ít nhất 0,5%.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 0,6% trong tháng 12 do kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 1 thập kỷ và Cục dự trữ liên bang (Fed) cam kết sẽ kiên nhẫn trong việc nâng lãi suất. 
Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 12 tăng thấp hơn dự báo. Đồng thời giá nhà ở 20 thành phố của Mỹ tăng chậm hơn trong năm kết thúc vào tháng 10 vừa qua. 

Cựu Chủ tịch Fed Alan Greespan cho rằng kinh tế Mỹ đang có diễn biến tốt hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác nhưng vẫn chưa thực sự tăng trưởng mạnh mẽ. “Chúng ta vẫn có một nền kinh tế trì trệ”, Greenspan phát biểu trong chương trình “In the loop” của Bloomberg. Ông cho rằng nền kinh tế chỉ có thể hồi phục hoàn toàn khi các công ty đầu tư nhiều hơn và thị trường nhà đất hồi phục trở lại. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên