MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dượng của ông Kim Jong-un cầm đầu một 'tổ chức phản cách mạng'

09-12-2013 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

CHDCND Triều Tiên tuyên bố dượng của lãnh đạo Kim Jong-un bị cách chức vì phạm tội “hình sự” và cầm đầu một “tổ chức phản cách mạng”, thông tấn xã KCNA (Triều Tiên) đưa tin hôm 8.12.

Ông Jang Song-Thaek, người từng được coi là cố vấn cấp cao cho ông Kim, đã bị tước bỏ mọi chức vụ và danh hiệu vì đã thiết lập một thế lực chống phá nhà nước, KCNA cho hay.

Sau một cuộc họp vào ngày 8.12, đảng Lao Động cầm quyền xác nhận đã “khai trừ Jang và băng nhóm của ông này vì không thể làm ngơ trước những hành động của phe này thêm nữa”, theo nội dung bản tin của KCNA.

Ngoài ra, chính phủ Triều Tiên còn nói thêm rằng ông Jang và những trợ lý của mình bị khai trừ vì đã cố thiết lập một tổ chức bên trong nội bộ của đảng cầm quyền nhằm phục vụ cho tham vọng chính trị riêng của mình.

“Nhóm của Jang Song-Thaek đã phạm những tội ác chống đảng, phản cách mạng như phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ đảng”, KCNA dẫn thông báo của đảng Lao Động Triều Tiên cho hay.

Ông Jang, người vốn là chồng của em gái cố lãnh đạo Kim Jong-il, còn bị tố cáo là một kẻ nghiện ma túy, một quan chức tham nhũng có lối sống trụy lạc và có “quan hệ bất chính” với những phụ nữ khác, cũng như nghiện cờ bạc sau khi “bị tiêm nhiễm lối sống tư sản”.

Đảng Lao Động còn cáo buộc ông này cản trở ngành công nghiệp luyện sắt và sản xuất phân bón của Triều Tiên thông qua việc bán các nguồn tài nguyên trong nước với giá rẻ và “gây xáo trộn hệ thống quản lý tài chính nhà nước”.

AFP hôm 3.12 đưa tin cho biết ông Jang, người rất có ảnh hưởng trong chính quyền Bình Nhưỡng, đã bị cách chức Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, cơ quan quân sự hàng đầu của Triều Tiên.

Theo Hoàng Uy

hangnt

Thanh niên

Trở lên trên