MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ETF Hồng Kông vẫn hút vốn

06-10-2014 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu của Bloomberg, kể từ ngày 28/9, khi phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm” leo thang, các nhà đầu tư vẫn đổ hơn 200 triệu cổ phiếu vào 6 quỹ ETF tập trung vào TTCK Hồng Kông.

Không bị lung lay bởi cuộc biểu tình lớn nhất kể từ những năm 1960, nhà đầu tư của các quỹ ETF theo dõi cổ phiếu niêm yết ở Hồng Kông vẫn tiếp tục rót tiền vào đây bất chấp TTCK Hồng Kông giảm điểm mạnh nhất trong 7 tháng.
 
Theo số liệu của Bloomberg, kể từ ngày 28/9, khi phong trào biểu tình “Chiếm Trung tâm” leo thang, các nhà đầu tư vẫn đổ hơn 200 triệu cổ phiếu vào 6 quỹ ETF tập trung vào TTCK Hồng Kông và cổ phiếu của các công ty ở đại lục nhưng niêm yết ở sàn Hồng Kông. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng giảm 2,6% trong tuần trước, mạnh nhất kể từ tháng 3. 

Mặc dù dòng tiền đổ vào ETF chỉ đóng góp một lượng nhỏ khối lượng giao dịch trên sàn Hồng Kông, đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư vẫn tin rằng thị trường sẽ hồi phục trở lại sau khi giá trị đã sụt giảm 26% so với mức trung bình 1 thập kỷ. Chỉ 13% các công ty trong chỉ số Hang Seng có phần lớn doanh thu đến từ Hồng Kông, nơi người biểu tình làm gián đoạn một trong những mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm. Các doanh nghiệp tập trung vào thị trường Trung Quốc chiếm hơn một nửa tỷ trọng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường Hồng Kông giảm bớt số điểm đã mất trong cả tuần sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách về bất động sản và một số nhà đầu tư săn lùng cổ phiếu giá rẻ. 

Dẫu vậy, Nomura Holdings Inc đưa ra nhận định các cuộc biểu tình sẽ làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư đối với vị thế là trung tâm tài chính toàn cầu của Hồng Kông. Biểu tình cũng đè nặng lên các cổ phiếu bán lẻ, tài chính và bất động sản vốn đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi kịch bản Fed nâng lãi suất. 

Các cuộc biểu tình đã làm gián đoạn các kế hoạch đi mua sắm nhân dịp nghỉ lễ độc lập của du khách từ đại lục đến Hồng Kông, bộ phận chiếm 75% trong số 54 triệu khách tới Hồng Kông năm ngoái. Đây cũng là bộ phận mua nhiều bất động sản ở Hồng Kông. 

Tracker Fund of Hong Kong ETF, quỹ 7,4 tỷ USD theo dõi chỉ số Hang Seng, thu hút được 124 triệu USD trong 3 ngày giao dịch kể từ 26/9. Trong khi đó, iShares MSCI Hong Kong ETF cũng thu hút được 82 triệu USD. 

Ở Trung Quốc, chỉ số Công nghiệp Thượng Hải đóng cửa phiên 30/9 ở mức cao nhất kể từ tháng 2/2013. Chỉ số này tăng tổng cộng 15% trong quý trước, mạnh nhất trong số 30 TTCK lớn nhất thế giới, với nguyên nhân là do các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ.

Theo kế hoạch, liên kết giữa hai sàn Hồng Kông và Thượng Hải sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng này, giúp thu hút các nhà đầu tư ETF và hỗ trợ TTCK Hồng Kông. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên