MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP Trung Quốc tăng thêm 308,8 tỷ USD sau khi điều chỉnh

19-12-2014 - 15:14 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa công bố số liệu GDP điều chỉnh với GDP tăng thêm 308,8 tỷ USD so với công bố trước đây. Con số này tương đương với tổng sản phẩm quốc nội của Malaysia.

Hôm nay (19/12), chính phủ Trung Quốc đưa ra báo cáo cho thấy GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 58.800 tỷ USD trong năm 2013, cao hơn 3,4% so với con số trước đó. Năm 2013, GDP của Malaysia đạt 312 tỷ USD. 

Tuy nhiên, con số điều chỉnh lần này vẫn nhỏ hơn so với năm 2008, phản ánh khu vực dịch vụ phát triển nhanh chóng đã được tính toán một cách chính xác hơn. GDP cao hơn khiến tỷ lệ nợ/GDP giảm xuống, giúp các nhà hoạch định chính sách “rộng đường” thực hiện các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2014, kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990. 

Pauline Loong – chuyên gia đến từ một công ty nghiên cứu ở Hồng Kông – cho rằng nhà đầu tư nên nhìn vào các chỉ số rộng hơn thay vì chỉ nhìn vào GDP. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục xu hướng của năm 2014 trong năm 2015, bất chấp GDP được điều chỉnh như thế nào.

Trong thông báo được đưa ra hôm nay, Tổng cục thống kê Trung Quốc nhận định lần điều chỉnh này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014. Tỷ trọng của ngành dịch vụ cũng được điều chỉnh từ 46,1% lên 46,9% GDP, phản ánh khu vực dịch vụ năng động hơn.
Liang Hong, chuyên gia phân tích đến từ China International Capital Corp., thì cho rằng cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc đã cân bằng hơn sau cuộc tổng điều tra này. 

5 năm 1 lần, Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế để thu thập thông tin về ngành dịch vụ và sản xuất từ khoảng 60 triệu doanh nghiệp. Năm 2004, GDP tăng thêm 16,8% và năm 2008 GDP tăng thêm 4,4% sau khi điều chỉnh. 

Thanh Thanh

huongnt

Infonet

Trở lên trên