MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hầu hết tỷ phú trên thế giới đầu tư vào 5 ngành này

23-10-2014 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết các tỷ phú có tài sản kếch xù nhờ hoạt động trong ngành tài chính. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở số tài sản mà tỷ phú từ các tập đoàn công nghiệp tạo ra.

Hiện nay, trên thế giới có tổng cộng 2.325 tỷ phú. Họ đang kiểm soát khoảng 4% tổng tài sản của toàn nhân loại. 

Theo một báo cáo mới được hãng nghiên cứu Wealth-X công bố, khoảng 13% tỷ phú giàu có nhờ thừa kế tài sản, 27% trở thành tỷ phú nhờ tái đầu tư số tài sản được thừa kế và số còn lại (60%) là tỷ phú tự thân. 

Trong báo cáo của Wealth-X có đoạn: “Cơ hội kiếm được số tiền khổng lồ xuất hiện ở hầu hết (chứ không phải toàn bộ) các ngành, tuy nhiên mật độ tỷ phú đặc biệt dày đặc ở một số ngành”.  Dưới đây là 5 ngành đó:

Top 5 ngành tạo ra nhiều tỷ phú nhất 

Không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết các tỷ phú có tài sản kếch xù nhờ hoạt động trong ngành tài chính. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở số tài sản mà tỷ phú từ các tập đoàn công nghiệp tạo ra.

“Các tỷ phú ngày càng chú ý nhiều hơn đến các loại hình kinh doanh đa dạng với sự xuất hiện của các tập đoàn công nghiệp, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Đối với Mỹ Latinh, châu Á, châu Phi và Trung Đông, tỷ phú sở hữu các tập đoàn công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất”. 

Nếu bạn muốn đặc biệt giàu có, hãy tới phố Wall hoặc các nước đang phát triển!

Ngoài ra, báo cáo của Wealth-X về giới siêu giàu cũng thể hiện những trường đại học sinh ra nhiều tỷ phú nhất. Không có gì đáng ngạc nhiên, top đầu là những trường thuộc khối Ivy League của Mỹ. ĐH Pennsylvania, Harvard và Yale là những trường có nhiều cựu sinh viên là tỷ phú nhất. 

Dưới đây là 20 trường top đầu: 

Thanh Thanh

huongnt

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên