MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HP tốn 2 tỷ USD để tách đôi

25-02-2015 - 14:53 PM | Tài chính quốc tế

HP sẽ phải bỏ ra nhiều khoản chi phí đầu tư ban đầu như xây dựng hai hệ thống IT riêng biệt hay các chi phí tư vấn, pháp lý, văn phòng và nhiều loại thuế vì HP có mặt ở nhiều nơi trên thế giới.

Chỉ còn 3 tháng nữa, HP sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch chia tách thành hai công ty công nghệ khổng lồ và cuối cùng hãng này đã tìm ra con số tổng chi phí cho quá trình chia tách: 2 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi công bố kết quả kinh doanh vừa qua, Giám đốc Tài chính của HP là Cathie Lesjak chia sẻ HP sẽ chi 1,3 tỷ USD (trước thuế) trong năm tài khóa 2015 và 500 triệu USD khác trong năm 2016.

Ngoài ra, về thuế HP phải chi khoảng 750 triệu USD nhưng cũng đã tiết kiệm được 200 triệu USD. Lesjak cho rằng đây là vụ chia tách chưa từng có tiền lệ xét về quy mô và độ phức tạp.

“Chúng tôi đang chia tách thành hai công ty đều sẽ lọt vào danh sách 50 công ty lớn nhất của Fortune. Thật khó tưởng tượng rằng có tới hai công ty như vậy ở trong HP”.

HP sẽ phải bỏ ra nhiều khoản chi phí đầu tư ban đầu như xây dựng hai hệ thống IT riêng biệt hay các chi phí tư vấn, pháp lý, văn phòng và nhiều loại thuế vì HP có mặt ở nhiều nơi trên thế giới.

Thêm vào đó, những chi phí trên chưa bao gồm các khoản tiền liên quan đến cắt giảm nhân sự.

HP vừa công bố kết quả kinh doanh cùng với những dự báo về tương lai khá ảm đạm. Những thông tin này khiến cổ phiếu của hãng giảm 7% trong phiên hôm qua (24/2).

>>> HP sẽ tách làm đôi

Thanh Thanh

Thu Hương

Business Insider

Trở lên trên