MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IBM sắp bị loại khỏi chỉ số Dow Jones?

25-12-2014 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Tuần trước, cổ phiếu IBM đã chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 1/2011 và IBM vẫn là cổ phiếu có diễn biến tệ nhất trong chỉ số Dow Jones kể từ đầu năm đến nay với mức giảm 13,5%.

Cổ phiếu của tập đoàn máy tính IBM đã hồi phục 7,8% sau khi chạm đáy tuần trước. IBM cũng đóng góp 75 điểm cho chỉ số Dow Jones trong thời gian chỉ số này tăng từ 17.000 lên 18.000 điểm.

Tuy nhiên, nỗi buồn của các cổ đông của Big Blue (biệt hiệu xuất phát từ màu xanh trên logo của IBM) vẫn chưa nguôi ngoai. 

Tuần trước, cổ phiếu IBM đã chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 1/2011 và IBM vẫn là cổ phiếu có diễn biến tệ nhất trong chỉ số Dow Jones kể từ đầu năm đến nay với mức giảm 13,5%. Cổ phiếu có diễn biến tệ thứ hai trong Dow Jones là Chevron với mức giảm 8,8%. 

Tệ hơn nữa, IBM chỉ còn 1 tuần nữa để tránh việc trở thành cổ phiếu đầu tiên trong chỉ số Dow Jones rơi xuống đáy của chỉ số này trong hai năm liên tiếp. Lần gần đây nhất, cổ phiếu Bethlehem Steel đã rơi vào tình trạng này trong 2 năm 1995 và 1996 và giờ cổ phiếu này đã bị loại khỏi Dow Jones. Trừ khi có tin tức đặc biệt trong tuần tới, cổ phiếu IBM sẽ gia nhập nhóm này. 

Diễn biến vừa qua của cổ phiếu IBM chắc chắn không phải là điều mà Ginny Rometty nghĩ tới khi bà bắt đầu đảm nhiệm vị trí CEO ngày 1/1/2012. 

Sau khi chứng kiến cổ phiếu IBM tăng 4,2% trong năm 2012 (khi đó Dow Jones tăng 7%), cổ phiếu IBM giảm 2,1% trong năm 2013 và là cổ phiếu duy nhất giảm điểm trong khi chỉ số Dow Jones tăng tới 27%. 

Năm nay, IBM không bị bỏ lại quá xa như năm ngoái (Dow Jones tăng 8,7% kể từ đầu năm đến hết ngày 23/12), nhưng với báo cáo kết quả kinh doanh tồi tệ, cổ phiếu này đã giảm 12%.

Nếu tình hình không cải thiện (cả về hoạt động kinh doanh của IBM và về diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung),  rất có thể Rometty sẽ bị loại khỏi IBM trong năm 2015.


Thư Anh

huongnt

WSJ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên