MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó như tìm ứng viên thủ tướng Hàn Quốc

27-06-2014 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 26-6 tuyên bố sẽ giữ lại Thủ tướng Chung Hong-won, người xin từ chức sau thảm họa chìm tàu Sewol hồi tháng 4.

Hãng tin Reuters nhận định động thái này cho thấy sự khó khăn trong việc tìm kiếm một ứng cử viên đủ điều kiện giữ chức thủ tướng Hàn Quốc. Hai ứng viên được bà Park đề cử đều xin rút lui, gồm cựu thẩm phán tòa án tối cao Ahn Dai-hee và cựu phóng viên Moon Chang-keuk.

Việc chính phủ bị chỉ trích dữ dội vì xử lý kém vụ chìm tàu làm chết hơn 300 người đã kéo giảm đến 20% tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Park trong năm thứ hai nắm quyền. 

Nhằm khôi phục lòng tin của người dân, bà Park đã thực hiện cuộc cải tổ nội các cũng như cam kết cải cách bộ máy hành chính để bài trừ tham nhũng. Tuy nhiên, nhà bình luận chính trị Rhee Jong-hoon nhận định: “Thực tế là Thủ tướng Chung vẫn ở lại, đồng nghĩa với việc những cam kết cải cách của bà Park khó được đánh giá cao”.



Theo Xuân Mai

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên