MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Nga vẫn sẽ vững mạnh dù giá dầu giảm

22-01-2015 - 20:55 PM | Tài chính quốc tế

Trước bối cảnh giá dầu đang không ngừng xuống dốc, nước Nga vẫn tự tin rằng kinh tế nước này vẫn sẽ vững mạnh.

Nga là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới với sản lượng đạt mức trung bình hơn 10,5 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2014. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của phương Tây và giá dầu giảm đang là một mối đe dọa cho sự phát triển của đất nước.

Phát biểu bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của Nga đang ở mức rất thấp so với các nước khác trên thế giới, tỷ lệ nợ công cũng thấp.

Tuy nhiên, nếu giá dầu được dự báo vẫn sẽ ở mức thấp, Nga sẽ phải cắt giảm một số chi phí không hiệu quả nhằm cân đối ngân sách.

Thủ tướng Nga Medvedev cũng đã trình một kế hoạch đối phố với khủng hoảng lên Tổng thống Nga Putin vào thứ 4 vừa qua.

 

Theo Quỳnh Anh

Hồng Cúc

VTV

Trở lên trên