MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Kinh tế thế giới 12/11] Năm ngân hàng bị phạt nặng vì thao túng tỷ giá

12-11-2014 - 22:45 PM | Tài chính quốc tế

5 ngân hàng bao gồm UBS, HSBC, Citigroup, Royal Bank of Scotland và JP Morgan bị phạt tổng cộng 3,4 tỷ USD ...


5 ngân hàng bao gồm UBS, HSBC, Citigroup, Royal Bank of Scotland và JP Morgan bị phạt tổng cộng 3,4 tỷ USD với tội danh bóp méo các tỷ giá tham chiếu, qua đó thao túng thị trường ngoại tệ của toàn thế giới.

UBS (Thụy Sĩ) là ngân hàng chịu án phạt lớn nhất khi phải trả 661 triệu USD cho Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC). Cơ quan quản lý của Thụy Sĩ  FINMA cũng yêu cầu UBS nộp phạt hơn 134 triệu franc Thụy Sĩ. 

Chứng khoán thế giới tiếp tục tăng điểm

TTCK Mỹ tiếp tục duy trì mức kỷ lục với chỉ số S&P 500 đã tăng điểm 5 ngày liên tiếp. Đà tăng của nhóm các công ty xây dựng bù đắp lại đà giảm của các công ty công nghiệp.

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ số Shanghai Composite Index của TTCK Trung Quốc đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11/2011 với sự lạc quan về liên kết giữa sàn Hồng Kông và Thượng Hải sắp đi vào hoạt động. 

Khủng bố IS phát hành đồng tiền riêng

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tuyên bố quyết định phát hành đồng tiền riêng, bao gồm tiền xu bằng vàng và bạc. 

Theo báo Daily Mail ngày 11-11, IS tuyên bố phát hành đồng dinar nguyên thủy của thời kỳ Hồi giáo cổ đại tại các “vùng lãnh thổ” của nhóm này ở Syria và Iraq trong vòng vài tuần tới để khẳng định “chủ quyền”. Đây là một phần trong chiến dịch mở rộng địa bàn hoạt động của IS.

Malaysia là nền kinh tế nhận vốn đầu tư lớn thứ hai của Nhật

Malaysia đứng trong tốp 3 nền kinh tế nhận vốn đầu tư lớn nhất từ Nhật Bản trong khoảng thời gian từ tháng 1-9/2014. Malaysia đã nhận 291,2 tỷ yen (2,52 tỷ USD), trong khi Mexico nhận được 460,8 tỷ yen (gần 4 tỷ USD) và Đài Loan (Trung Quốc) nhận 227,4 tỷ yen (1,97 tỷ USD).

Malaysia hấp dẫn đối với các nhà đầu tư là do các cải cách kinh tế cũng như nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn đã khuyến khích họ đầu tư vào quốc gia này.

Microsoft chính thức rũ bỏ thương hiệu Nokia

Ngày 11/11, Microsoft chính thức trình làng chiếc điện thoại thông minh (smartphone) bình dân mang tên Lumia 535, sản phẩm điện thoại đầu tiên của hãng không sử dụng tên gọi Nokia.

Động thái của Nokia diễn ra chỉ vài tháng sau khi Microsoft thâu tóm mảng điện thoại của tập đoàn Phần Lan.

Thu Hương (tổng hợp)

huongnt

Tài chính Plus

Trở lên trên