MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất 6 quý

16-04-2014 - 10:54 AM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 7,4% trong năm nay - thấp nhất kể từ năm 1990.

Quý I vừa qua, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng với tốc độ thấp nhất trong 6 quý gần đây. Tăng trưởng giảm tốc sẽ thách thức nỗ lực cải cách của chính phủ Trung Quốc do nước này có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng 7,5% của năm 2014.

Theo báo cáo vừa được chính phủ Trung Quốc công bố, trong quý I, GDP tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 7,3% mà các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. Quý IV/2013, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,7%.

Người phát ngôn của Tổng cục thống kê Trung Quốc Sheng Laiyun cho rằng các chỉ số về thị trường lao động và thu nhập phản ánh tăng trưởng ở mức hợp lý trong quý I. Có 3,44 triệu việc làm mới được tạo ra trong thời gian này, nhiều hơn 40.000 so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập khả dụng bình quân đầu người ở thành thị tăng 7,2%, lên 1.311 USD. 

Doanh số bán lẻ tăng 12,2% so với 1 năm trước. Đầu tư tài sản cố định tăng 17,6%. 

Nền kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 7,4% trong năm nay - thấp nhất kể từ năm 1990. Tăng trưởng năm 2012 và 2013 đều ở mức 7,7%. 

Đà suy giảm kéo dài tạo áp lực buộc Thủ tướng Lý Khắc Cường phải tăng cường thêm biện pháp kích thích kinh tế hoặc giảm bớt các biện pháp tiết chế “ngân hàng trong bóng tối”, nợ của chính quyền địa phương và xu hướng đầu cơ bất động sản. Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng "dẹp loạn" hệ thống ngân hàng trong bóng tối hiện đã có quy mô lên tới 6.000 tỷ USD và hạn chế thị trường bất động sản phát triển quá nóng, đồng thời loại bỏ tình trạng dư thừa công suất và giảm ô nhiễm môi trường. Chiến dịch chống tham nhũng cũng ảnh hưởng đến chi tiêu cho các nhà hàng và hàng hóa xa xỉ.

Không chỉ có vậy, kinh tế Trung Quốc cũng ảnh hưởng lớn đến lực cầu toàn cầu, đặc biệt là đến thị trường hàng hóa. 

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên