MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục đón tin xấu

13-05-2014 - 15:24 PM | Tài chính quốc tế

Các số liệu mới về sản lượng công nghiệp, đầu tư và doanh số bán lẻ đều gây thất vọng.

Các số liệu mới về sản lượng công nghiệp, đầu tư và doanh số bán lẻ gây thất vọng cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy giảm sâu. Điều này tiếp tục tạo nên sức ép cho các nhà hoạch định chính sách đang do dự không muốn triển khai biện pháp kích thích kinh tế trên diện rộng.

Theo báo cáo vừa được Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố hôm nay (13/5), sản lượng công nghiệp tháng 4 của Trung Quốc tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư tài sản cố định tăng 17,3% trong 4 tháng đầu năm trong khi doanh số bán lẻ tăng 11,9% trong tháng 4.

Các số liệu này báo hiệu rủi ro ngày càng gia tăng đối với kinh tế Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể sẽ bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng 7,5% của năm nay trong bối cảnh những nỗ lực giảm thuế và đầu tư vào các dự án đường sắt vẫn chưa đạt được hiệu quả lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây cũng cho rằng Trung Quốc phải thích nghi với thời kỳ tăng trưởng chậm hơn là điều bình thường.

Sau khi các số liệu được công bố, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,3% trong khi đồng nhân dân tệ yếu đi 0,05%, xuống còn 6,2407 nhân dân tệ/USD.

Thiên Bình

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên