MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia bắt 5 kẻ tình nghi liên quan đến IS

05-12-2015 - 20:13 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Malaysia bắt giữ 5 đối tượng vì nghi ngờ dính líu tới các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar hôm nay cho biết chúng bị bắt trong các chiến dịch chống khủng bố từ ngày 17/1 đến ngày 1/12. 4 trong 5 đối tượng bị bắt là công dân nước ngoài, còn lại mang quốc tịch Malaysia.

Theo Reuters, trong số nghi phạm có một người châu Âu, 44 tuổi, hiện làm giáo viên ở Penang và có mối liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tên này bị cáo buộc từng tham gia nhiều hoạt động quân sự ở Afghanistan và Bosnia.

Ba nghi phạm khác tham gia trong một mắt xích của IS, có nhiệm vụ tuyển mộ phiến quân hoạt động quân sự ở nước ngoài. Tên cầm đầu là người Indonesia, được cho là đã thề trung thành với thủ lĩnh hàng đầu của IS Abu Bakr Al-Baghdadi trên Facebook năm 2014.

"Tên này, cùng với kẻ mang quốc tịch Malaysia, đang bị nghi ngờ là đầu mối hỗ trợ nhằm đưa người từ Malaysia và một số nước Đông Nam Á gia nhập IS ở Syria", Khalid nói.

Trong bài phát biểu hồi tháng trước, một quan chức của Malaysia nhận định các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với mối đe dọa từ những cuộc tấn công liên quan đến IS. Quan chức này lo ngại phiến quân trở về từ Syria sẽ tổ chức các vụ khủng bố như ở Paris.

Malaysia nâng mức cảnh báo an ninh sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết 10 người Syria có liên quan tới IS đã tới Thái Lan để tấn công các mục tiêu của Nga.

Hồi tháng 9, cảnh sát Malaysia từng phá một âm mưu nổ bom ở khu du lịch Bukit Bintang tại thủ đô Kuala Lumpur.

Theo Hoàng Anh

Trí thức trẻ/Sohanews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên