MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngày, 2 máy bay AirAsia trục trặc

30-12-2014 - 20:36 PM | Tài chính quốc tế

Một máy bay của Air Asia mới đáp xuống sân bay Kalibo ở Phillipines trong tình trạng khẩn cấp vào tối 30-12.

Theo những đăng tải trên mạng xã hội, chiếc máy bay trượt khỏi đường băng và dừng lại trên bãi cỏ. Các hành khách đều được an toàn và rời khỏi máy bay bằng thang cứu hộ.

Chuyến bay Z2272 khởi hành từ thủ đô Manila lúc 4 giờ 15 phút chiều nay, trễ gần 2 giờ so với lịch trình do thời tiết xấu. Điều hành chuyến bay là AirAsia Zest, chi nhánh của AirAsia tại Philippines.

Có mặt trên máy bay, nữ phóng viên Jet Damazo-Santos, người Philippines, cho hay thời tiết xấu khiến máy bay hạ cánh nặng nề. "Động cơ tắt ngay khi hạ cánh, chúng tôi được lệnh để lại túi xách, rời khỏi máy bay nhanh chóng. Bên ngoài xe cứu hỏa đợi sẵn" - cô viết trên Twitter.

Trước đó, chuyến bay FD3254 của hãng hàng không Thai AirAsia (chi nhánh tập đoàn AirAsia) phải quay trở lại sau 5 phút cất cánh từ sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok vì phi công nghe thấy “tiếng động lạ” trong khoang hành lý.

Chuyến bay mang số hiệu FD3254 rời sân bay Don Mueang lúc 11 giờ 15 phút hôm 30-12 và dự kiến tới tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan lúc 11 giờ 55 phút trưa cùng ngày.

Giám đốc điều hành Thai AirAsia Tassapon Bijleveld cho biết phi công chuyến bay nghe thấy “tiếng động bất thường” trong khoang chứa hành lý nên quyết định cho máy bay quay trở lại để kiểm tra an toàn.

Sau khi rà soát kỹ lưỡng chiếc Airbus A320, nhân viên kỹ thuật không phát hiện sự cố nên cho phép máy bay tiếp tục hành trình vào lúc 12 giờ 12 phút và hạ cánh tại Khon Kaen lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày.

Chiếc Airbus A320 kể trên cùng loại với chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia mất tích sáng 28-12 trên đường từ TP Surabaya - Indonesia đến Singapore với 162 hành khách và phi hành đoàn.

Theo P.Nghĩa

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên