MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế

01-03-2014 - 12:51 PM | Tài chính quốc tế

Chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu giảm.

Chính phủ của Tổng thống Barack Obama ngày 28/2 đã hạ mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2013 do một loạt nguyên nhân, trong đó có chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu giảm. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt cũng tác động không nhỏ tới hoạt động của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nhận định ngày 28/2 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý IV/2013 có khả năng chỉ đạt 2,4%, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 3,2% được đưa ra trong tháng trước. Tốc độ tăng GDP này cũng chậm lại nhiều so với mức tăng trưởng 4,1% trong quý III/2013. Các chuyên gia kinh tế đưa ra mức dự báo cao hơn một chút, có thể đạt 2,5%. Với dự báo này, tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cả năm 2013 có thể chỉ đạt từ 2,0% đến 2,3%, trong đó 6 tháng cuối năm đạt 3,3% và 6 tháng đầu năm đạt 1,8%. 

Chi tiêu của người tiêu dùng, yếu tố đóng góp hơn 2/3 vào hoạt động của nền kinh tế Mỹ, trong quý cuối cùng của năm 2013 chỉ tăng ở mức 2,6%, là mức tăng mạnh nhất kể từ quý I/2012, nhưng thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 3,3% đưa ra trong tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2013 giảm khá mạnh, do vậy cả năm 2013 chỉ đóng góp khoảng 0,99% vào tốc độ tăng trưởng GDP thay vì 1,33% như dự báo trước đây. 

Trước đó, ngày 27/2, phát biểu trong cuộc điều trần tại quốc hội, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, cũng xác định thời tiết khắc nghiệt hơn của mùa đông là một trong những nguyên nhân làm chậm đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong những tháng cuối cùng của năm 2013 và có thể cả những tháng đầu năm 2014. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại có thể sẽ là nguyên nhân khiến FED phải cân nhắc lại chủ trương cắt giảm từng bước gói cứu trợ thứ ba (QE-3).

Ngày 14/2 vừa qua, FED cho biết sản lượng của nhà máy, công xưởng của nước này trong tháng 1/2014 đột ngột giảm 0,8% so với mức tăng 0,3% trong tháng 12/2013. Đây là mức giảm kỷ lục kể từ tháng 9/2009 và là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 7/2013.

Tuy nhiên, triển vọng phát triển của kinh tế Mỹ vẫn khá lạc quan với kết quả thăm dò công bố ngày 28/2 của hãng tin Thomson Reuters và Đại học Michigan, theo đó trong tháng 2, bất chấp khó khăn về thời tiết, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức khá cao, đạt 81,6 điểm, so với 81,2 điểm dự báo trước đây.

huongnt

Theo Tin Tức

Trở lên trên