MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ ra điều kiện không tấn công Syria

10-09-2013 - 10:09 AM | Tài chính quốc tế

Điều kiện được ông Obama đưa ra trong các cuộc phỏng vấn với cơ quan báo chí tại Nhà Trắng.

Hôm qua (9/9), Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông sẽ “ngay lập tức” ngừng kế hoạch tấn công Syria nếu như Tổng thống nước này Bashar al-Assad từ bỏ việc kiểm soát vũ khí hóa học.

 “Việc đó sẽ được thực hiện ngay lập tức”, Obama đã trả lời như vậy trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng với Diane Sawyer – phóng viên của kênh truyền hình ABC. 

Lời bình luận của ông Obama được đưa ra sau một ngày với nhiều diễn biến bất ngờ về Syria. Đầu buổi sáng hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lần đầu tiên đưa ra dấu hiệu cho thấy Syria có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ nếu như giao nộp “tất cả các vũ khí hóa học” cho cộng đồng quốc tế trong tuần tới. Đáp lại, Syria cho biết nước này “hoan nghênh” lời đề nghị trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga cho biết Nga sẵn sàng hối thúc Syria từ bỏ vũ khí hóa học nếu như việc đó có thể giúp ngăn chặn xung đột. 

Ông Obama tiếp tục khẳng định lại điều kiện của nước Mỹ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Wolf Blitzer của CNN. “Đây là một bước tiến tích cực”, ông Obama nói. 

Thông điệp trên tiếp tục được lặp lại trong buổi trả lời phỏng vấn với hai tờ báo khác. Ông Obama cho biết đã có các cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này trong hội nghị G20 diễn ra ở St. Petersburg hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh kể cả khi thỏa thuận này dẫn đến một “bước đột phá”, nó phải đi kèm với  các điều kiện nghiêm ngặt. 

“Chúng tôi sẽ theo đuổi con đường ngoại giao này. Tôi rất hi vọng sự việc có thể được giải quyết theo con đường phi quân sự. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải đảm bảo chắc chắn họ [Syria] hiểu rõ về các lệnh cấm của quốc tế đối với vũ khí hóa học”. 

Được hỏi về thời điểm của các cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội, ông Obama cho rằng sẽ không có các cuộc bỏ phiếu diễn ra liên tiếp trong tuần này hoặc trong tương lai gần. Ông nghĩ rằng sẽ có thời gian giữa các cuộc tranh luận để cộng đồng quốc tế, Nga và Syria hợp tác với Mỹ và chắc chắn cách giải quyết ổn thỏa sẽ xuất hiện. 

Khi được phóng viên NBC hỏi liệu ông có tiến hành tấn công Syria nếu Quốc hội từ chối lời đề nghị này hay không, ông Obama cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cho trường hợp này. 

Thu Hương

huongnt

Business Insider

Trở lên trên