MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ thấp nhất 8 năm

24-07-2014 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Số đơn ít hơn chứng tỏ các chủ sử dụng lao động đang lưỡng lự không muốn sa thải nhân công trong bối cảnh nguồn cung lao động xuất sắc sụt giảm và doanh thu đang tăng lên.

Tuần trước, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã bất ngờ rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 8 năm qua.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (24/7), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 19/7 đã giảm 19.000, xuống còn 284.000 đơn – thấp nhất kể từ tháng 2/2006 và thấp hơn tất cả các mức dự báo được đưa ra trước đó. 

Số đơn ít hơn chứng tỏ các chủ sử dụng lao động đang lưỡng lự không muốn sa thải nhân công trong bối cảnh nguồn cung lao động xuất sắc sụt giảm và doanh thu đang tăng lên. 

Mặc dù người phát ngôn của Bộ Lao động cho biết số liệu không có gì bất thường và không có bang nào đưa ra số liệu ước tính, việc các nhà máy sản xuất ô tô đóng cửa sẽ gây khó khăn cho việc thống kê. 

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – giảm xuống còn 302.000 đơn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2007. 

Số người tiếp tục nhận trợ cấp giảm 8.000, xuống còn 2,5 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 12/7 – thấp nhất kể từ tháng 6/2007. 

Một báo cáo khác cho thấy trong tuần trước, niềm tin tiêu dùng giữ ở mức cao nhất kể từ đầu năm.  

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên