MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự báo

08-05-2014 - 21:49 PM | Tài chính quốc tế

Có ít lao động bị sa thải hơn tạo điều kiện để thị trường lao động tăng trưởng cũng như tiền lương tăng lên.

Trong tuần trước, đã có ít người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp hơn so với dự báo – dấu hiệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục lấy lại quỹ đạo.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (8/5),  số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 3/5 đã giảm 26.000, xuống còn 319.000 đơn. Trước đó, 52 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số trung bình là 325.000 đơn. 

Có ít lao động bị sa thải hơn tạo điều kiện để thị trường lao động tăng trưởng cũng như tiền lương tăng lên. Mặc dù số việc làm mới được tạo ra trong tháng 4 tăng lên sau thời kỳ thị trường lao động bị ảnh hưởng bởi mùa đông lạnh giá, nhiều công ty vẫn tỏ ra thận trọng và chờ đợi chi tiêu tiêu dùng tăng trưởng bền vững trước khi thuê thêm lao động. 

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – tăng từ mức 320.250  của tuần trước lên 324.750.  

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên