MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ

23-01-2014 - 22:45 PM | Tài chính quốc tế

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước ở gần với mức thấp nhất 6 tuần.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (23/1), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 18/1 đã tăng thêm 1.000, lên 326.000 đơn. Trước đó, 50 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số dự báo trung bình là 330.000 đơn. 

Số đơn trung bình trong 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – giảm từ 335.250 xuống còn 331.500 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng 34.000, lên 3,06 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 11/1 – cao nhất kể từ tháng 7. 

39 bang ghi nhận số đơn tăng trong khi 14 bang báo cáo số đơn giảm. Các số liệu này có độ trễ là 1 tuần. 

Triển vọng nền kinh tế và thị trường lao động sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa giúp lý giải tại sao các quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ đã quyết định giảm chương trình kích thích. Hôm 18/12, Fed đã quyết định giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng từ 85 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD mỗi tháng. 

Tâm lý lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 cũng khiến triển vọng của thị trường lao động tươi sáng hơn. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên