MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục thấp nhất 14 năm

23-10-2014 - 21:35 PM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế được cải thiện hối thúc các chủ sử dụng lao động duy trì lượng nhân công hiện tại.

Trung bình trong 1 tháng trở lại đây, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang ở mức thấp 14 năm. Nền kinh tế được cải thiện hối thúc các chủ sử dụng lao động duy trì lượng nhân công hiện tại.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (23/10), số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 18/10 tăng 17.000, lên 283.000 đơn – đúng với dự báo của 52 nhà kinh tế học tham gia khảo sát của Bloomberg. Tuy nhiên, chỉ số ít biến động hơn là số đơn trung bình trong 4 tuần lại giảm xuống còn 281.000, thấp nhất kể từ tháng 5/2000. 

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 38.000, xuống còn 2,35 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 11/10. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2000.

Nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ vẫn được duy trì đang khuyến khích các công ty duy trì số lao động bất chấp tăng trưởng kinh tế ở các thị trường nước ngoài bị chậm lại. Kết quả là, số lao động bị sa thải dao động quanh mức thấp nhất trong lịch sử. Đồng thời thu nhập của người lao động cũng tăng lên, giúp các hộ gia đình có thêm niềm tin để chi tiêu nhiều hơn. 

Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên