MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đã bỏ ra 3 tỷ USD cứu đồng nội tệ

10-10-2014 - 15:29 PM | Tài chính quốc tế

Theo số liệu vừa được NHTW Nga công bố trên website, cơ quan này đã bán ra 1,5 tỷ USD chỉ trong ngày 8/10.

Kể từ đầu tháng tới nay, tổng số tiền mà nước Nga bỏ ra để can thiệp vào thị trường tiền tệ đã vượt qua con số 3 tỷ USD. Đồng nội tệ ruble của nước này đang phải đối mặt với những yếu tố tiêu cực như tình trạng khan hiếm USD trong nước (do lệnh cấm vận của phương Tây) và giá dầu sụt giảm. 

Theo số liệu vừa được NHTW Nga công bố trên website, cơ quan này đã bán ra 1,5 tỷ USD chỉ trong ngày 8/10. Đây là mức bán ra trong ngày cao nhất kể từ khi Nga bơm 4,41 tỷ USD vào thị trường trước thềm cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea hồi tháng 3. 

Như vậy, kể từ tháng 9, tổng cộng cơ quan tiền tệ của nước Nga đã bỏ ra 3,35 tỷ USD để bảo vệ đồng nội tệ. Hôm qua NHTW Nga cũng thông báo nâng biên độ trên của tỷ giá đồng ruble so với rổ USD - euro từ 15 lên 45 kopek.

Đồng nội tệ của nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới đã trở thành đồng tiền giảm giá mạnh nhất thế giới kể từ tháng 6. Các lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu khiến các công ty Nga gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn tái tài trợ cho khoản nợ gần 55 tỷ USD sẽ đáo hạn vào tháng 12 tới. Trong khi đó, giá dầu thô biển Bắc chạm đáy thấp nhất 4 tháng. Lần đầu tiên trong 2 năm trở lại đây, giá dầu đã giảm xuống dưới mức 90 USD/thùng, khiến bức tranh ngân sách cũng như dự trữ ngoại hối của Nga trở nên u ám.

Sáng nay, đồng ruble giảm 0,3% so với rổ USD – euro, được giao dịch ở mức 45,1376 ruble/USD – euro. Đồng tiền này giảm 0,3% so với đồng USD, xuống còn 40,2785 ruble/USD. 

Vladimir Miklashevsky – chiến lược gia đến từ ngân hàng Danske Bank có trụ sở tại Helsinki, đồng ruble sẽ tiếp tục yếu đi. Tuy nhiên, NHTW Nga sẽ không ngăn chặn đà giảm nếu như tốc độ giảm giá không quá nhanh. 

Thanh Thanh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên