MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tăng mạnh giá khí đốt bán cho Ukraine

01-04-2014 - 23:31 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 1-4, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tuyên bố tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên tới hơn 40%.

Theo hãng tin Reuters, Gazprom thông báo Ukraine sẽ phải trả 385,5 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt mua từ Nga từ quý 2-2014. Đây là mức tăng rất mạnh so với giá 268,5 USD mà Matxcơva và Kiev đạt thỏa thuận hồi tháng 12-2013, trước khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Giám đốc Gazprom Alexei Miller khẳng định việc tăng giá khí đốt là cần thiết bởi Ukraine đang nợ tiền mua khí đốt Nga tới 1,7 tỷ USD. “Chúng tôi không thể tiếp tục áp dụng khoản giảm giá hồi tháng 12 nữa” - ông Miller nhấn mạnh. 

Hồi tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý giảm giá khí đốt bán cho Nga và hỗ trợ tài chính cho Kiev để đổi lấy việc Tổng thống Yanukovych hủy bỏ quyết định ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu (EU).

Mức giá 385,5 USD mà Ukraine sẽ phải trả thậm chí còn cao hơn giá khí đốt 370 USD mà Gazprom bán cho các nước EU. Giới quan sát phương Tây nhận định Matxcơva đang muốn gây sức ép kinh tế lên chính quyền Kiev.

Trước đó Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk từng khẳng định nước này cần nguồn cung năng lượng từ châu Âu để bảo vệ quốc gia mình trước những cú đòn kinh tế từ Nga trong cuộc đối đầu vì bán đảo Crimea.

Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên