MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành công nghiệp xe hơi Mỹ trước thách thức TPP

09-10-2015 - 09:23 AM | Tài chính quốc tế

Đối với ngành công nghiệp xe hơi tại Mỹ, việc gia nhập TPP được cho là sẽ mang tới nhiều thách thức và cạnh tranh.

Ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ cung cấp việc làm cho hơn 7 triệu lao động. Sau khi Hiệp định TPP được hoàn tất, nhiều vấn đề của ngành này bị xáo trộn, đặc biệt với 3,5 triệu công nhân hiện đang làm trong ngành sản xuất phụ tùng ô tô trên toàn nước Mỹ.

Trước đây, theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), một chiếc ô tô có 2/3 số nguyên, phụ kiện sản xuất trong khu vực nội khối là được hưởng ưu đãi về thuế. Tuy nhiên hiện nay, yêu cầu này của TPP giảm xuống chỉ còn dưới 50%.

Đây cũng là lý do mà Hiệp hội Người lao động ngành ô tô tại Mỹ phản đối TPP. Chủ tịch Hiệp hội Người lao động ngành ô tô tại Mỹ cho rằng: “Muốn tạo ra môi trường cạnh tranh thực sự bình đẳng, nước Mỹ cần những quy định công bằng hơn”.

PV

Theo VTV

Trở lên trên