MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoại trưởng Mỹ: Thanh trừng là "dấu hiệu bất ổn" của Triều Tiên

16-12-2013 - 14:34 PM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết việc xử tử ông Jang Song-Thaek, dượng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là một “dấu hiệu đáng ngại” cho thấy nguy cơ bất ổn ở CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu với kênh truyền hình ABC hôm 15-12 khi đang thăm Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết việc thanh trừng ông Jang cho thế giới thấy một Kim Jong-un “tàn nhẫn và liều lĩnh”. Theo ông Kerry, sự việc khiến ông liên tưởng đến nhà độc tài Iraq Saddam Hussein.

“Điều này cho thấy bản chất tàn nhẫn, độc tài khủng khiếp và sự bất an của ông ấy (Kim Jong-un) - ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói - Đây là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn và mối nguy hiểm đang tồn tại”.

Ông Kerry còn nhấn mạnh việc để vũ khí hạt nhân lọt vào tay “một người giống như Kim Jong-un là không thể chấp nhận được”.

KCNA cho biết ông Jang, 67 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng CHDCND Triều Tiên, bị hành quyết hôm 12-12 sau khi bị xét xử tại một tòa án quân sự đặc biệt vì tội âm mưu đảo chính hòng lật đổ Kim Jong Un.

KCNA mô tả ông Jang là “kẻ phản quốc của mọi thời đại” khi đưa tin nhân vật số 2 của chính quyền Bình Nhưỡng đã bị xử tử. Theo KCNA, ông Jang là “loại cặn bã, thua cả một con chó” đã “vươn vòi bạch tuộc” vào quân đội CHDCND Triều Tiên với âm mưu huy động quân đội tổ chức đảo chính.

Việc xử tử ông Jang là biến động chính trị lớn nhất kể từ khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của cha là cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Theo Đông Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên