MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Nga bán ruble mua Rolls Royce?

25-11-2014 - 15:29 PM | Tài chính quốc tế

Người tiêu dùng của “xứ sở bạch dương” đang tìm cách đa dạng hóa tài sản nắm giữ trong bối cảnh đồng ruble “lao dốc không phanh”.

Mặc dù đang phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất ở thị trường Trung Quốc, nhà sản xuất xe hơi siêu sang Rolls Royce đang đạt doanh thu kỷ lục ở thị trường Nga. Người tiêu dùng của “xứ sở bạch dương” đang tìm cách đa dạng hóa tài sản nắm giữ trong bối cảnh đồng ruble “lao dốc không phanh”. 

 “Vì đồng ruble yếu, mọi người đang đầu tư vào những tài sản thực”, Torsten Müller-Ötvös – CEO của thương hiệu xe hơi hạng sang Rolls Royce nhận định khi trả lời phỏng vấn của CNBC. “Năm nay công việc kinh doanh rất thuận lợi. Doanh số bán ra ở Nga đạt kỷ lục”.

Bất chấp môi trường môi trường kinh tế toàn cầu không thuận lợi, Rolls-Royce đang tiến tới mốc doanh thu kỷ lục với ước tính bán ra hơn 4.000 chiếc trong năm 2014 – mức cao nhất trong lịch sử và đây là năm thứ 5 liên tiếp lập kỷ lục. Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, doanh thu của hãng đã tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tăng trưởng đang đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc”, ông Müller nói. Chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Dẫu vậy, sự hồi sinh của kinh tế Mỹ đã giúp Rolls Royce đối phó với sự suy giảm của thị trường Trung Quốc. “Mỹ đang quay trở lại vị trí thị trường số một của chúng  tôi. Niềm tin vào nền kinh tế đã quay trở lại và khách hàng đã quay trở lại các showroom”. 

Vị lãnh đạo của Rolls Royce cũng rất lạc quan về năm 2015. Đồng thời, Rolls Royce coi nền kinh tế Australia là một trong những thị trường tiềm năng nhất, bất chấp đà tăng trưởng của nền kinh tế này đang chững lại. 


Thanh Thanh

huongnt

CNBC

Trở lên trên