Thâm hụt thương mại Mỹ
tháng 4/2010 leo lên mức cao nhất trong hơn 1 năm. Xuất khẩu và nhập
khẩu cùng giảm.
Bộ Thương mại Mỹ công bố
thâm hụt thương mại Mỹ tháng 4/2010 tăng 0,6% lên mức 40,3 tỷ USD, mức
cao nhất từ tháng 12/2008.
Lượng hàng xuất ra nước
ngoài vẫn ở mức cao tính từ cuối tháng 10/2008 ngay cả sau khi đã
giảm trước đó khi số lượng đơn đặt hàng dược phẩm, đậu tương và máy
phát điện giảm.
Economic growth in Asia may fuel sales at companies including 3M Co.,
helping cushion the blow from the European debt crisis and a stronger dollar.
Ông Michael Feroli, chuyên
gia kinh tế trưởng tại JP Morgan Chase, nhận xét sau khi cả xuất khẩu
và nhập khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2010, việc xuất, nhập
khẩu đi xuống cũng là điều bình thường. Theo ông Feroli, đóng góp của
thương mại vào tăng trưởng kinh tế sẽ ngày một giảm đi đặc biệt là
hiện nay khi đồng USD mạnh lên và tăng trưởng kinh tế nước ngoài, đặc
biệt là châu Âu, chững lại.
Báo cáo khác công bố
ngày hôm qua cho thấy thâm hụt ngân sách tháng 5 thấp hơn so với dự
báo, tài sản của các hộ gia đình Mỹ tăng trong quý vừa qua.
Bộ Tài chính Mỹ công bố
thêm hụt ngân sách tháng 5/2010 là 135,9 tỷ USD từ mức 187,9 tỷ USD
vào tháng 5/2009.
Tính từ đầu năm tài khóa
đến nay, thâm hụt ngân sách Mỹ là 935,6 tỷ USD, con số cùng kỳ năm
trước là 992 tỷ USD.
Giá trị tài sản ròng
của các hộ gia đình và nhóm phi lợi nhuận tăng 1,06 nghìn tỷ USD lên
54,6 nghìn tỷ USD, giá trị tài sản như vậy đã có quý tăng thứ 4 liên
tiếp.
Tuy nhiên, giá trị tài
sản của người Mỹ có thể không tăng trong quý 2/2010 bởi chịu tác
động của khủng hoảng nợ châu Âu.
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg