MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều tập đoàn Đức đề nghị thủ tướng không trừng phạt Nga

03-05-2014 - 17:13 PM | Tài chính quốc tế

Hãng thông tấn Interfax đưa tin trong số các công ty của Đức phản đối áp đặt trừng phạt bổ sung Nga có BASF SE, Siemens AG, Volkswagen AG, Adidas AG và Deutsche Bank AG.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin một số công ty lớn của Đức đã kêu gọi Thủ tướng Angela Merkel phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan tới vấn đề Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin trong số các công ty của Đức phản đối áp đặt trừng phạt bổ sung Nga có BASF SE, Siemens AG, Volkswagen AG, Adidas AG và Deutsche Bank AG. Họ đã đưa ra tuyên bố trên một cách công khai lẫn riêng tư.

Trong khi đó, tờ Nhật báo Phố Wall dẫn một nguồn đáng tin cậy nhận định: "Trong khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine ngày càng trầm trọng, các quan chức của Đức nhận được nhiều cú điện thoại từ lãnh đạo của các công ty lớn với lời đề nghị chính quyền Berlin không thực hiện những bước đi có thể gây tổn hại tới lợi ích thương mại của những công ty này ở Liên bang Nga"./.

huongnt

Theo Vietnam+

Trở lên trên