MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn lại sự nghiệp của nữ Thủ tướng Thái xinh đẹp

04-12-2013 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Trước cuộc bầu cử năm 2011, bà Yingluck – người có 2 bằng nghiên cứu chính trị - chưa từng nắm giữ vị trí nào trong chính phủ Thái Lan.

Yingluck Shinawatra trở thành Thủ tướng của Thái Lan với chiến thắng của đảng Pheuthai trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7/2011. Cuộc bầu cử diễn ra 1 năm sau khi Bangkok biến thành chảo lửa vì biểu tình.

Tuy nhiên, thất bại trong nỗ lực thông qua dự luật ân xá đã gây nên bất ổn chính trị ở Thái Lan, làm bùng lên ngọn lửa âm ỉ cho rằng chính phủ Thái Lan hiện vẫn bị kiểm soát bởi ông Thaksin – người đã bị lật đổ và hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài. Người biểu tình xuất hiện trở lại trên đường phố Thái Lan và bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của bà Yingluck. 

Chính trị và kinh doanh

Trước cuộc bầu cử năm 2011, bà Yingluck – người có 2 bằng nghiên cứu chính trị - chưa từng nắm giữ vị trí nào trong chính phủ Thái Lan. Khi đó, bà vẫn đang theo đuổi nghiệp kinh doanh, là giám đốc điều hành của AIS (công ty viễn thông được ông Thaksin lập nên) và sau đó là giám đốc điều hành của SC Asset Company (công ty của gia đình hoạt động trong lĩnh vực bất động sản). 

Những người phản đối nhanh chóng chỉ trích bà Yingluck thiếu kinh nghiệm trong hoạt động chính trị. Họ cho rằng vai trò của vị nữ Thủ tướng này chỉ là tượng trưng cho niềm tin vào nhà Thaksin. 

Thế nhưng, Yingluck đã tỏ ra xuất sắc trong chiến dịch tranh cử. Sau đó, bà trở thành người Thủ tướng của Thái Lan với sự chào đón của phần đông dân chúng. Trả lời phỏng vấn của BBC sau chiến thắng, bà Yingluck cho biết có kế hoạch sẽ cố gắng hết sức. “Gia đình tôi có truyền thống chính trị, tôi cũng đã điều hành một công ty niêm yết trong suốt 20 năm qua. Tôi sẽ sử dụng hai năng lực này để giúp Thái Lan phát triển, đặc biệt là phát triển kinh tế”. 

Yiungluck Shinawatra

Bà cũng tin rằng sau nhiều năm bất ổn chính trị, cuối cùng thì người dân sẽ tin vào bà. “Miễn là chúng tôi có thể giải quyết vấn đề, tôi tin rằng người dân Thái Lan sẽ cho tôi cơ hội thể hiện năng lực bản thân và sự chân thành”, bà nói. 


3 tháng sau, Yingluck đối mặt với thử thách đầu tiên khi một phần Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Hơn 500 người thiệt mạng ở miền Bắc và 1/5 thủ đô Bangkok chìm trong nước, buộc chính phủ phải thông báo kế hoạch phục hồi trị giá 100 tỷ baht (tương đương 4 tỷ USD). 

Đầu năm 2012, chính phủ thông qua quỹ đền bù thiệt hại cho nạn nhân của tình trạng bất ổn chính trị trong thời gian gần đây. 63 triệu USD được chia cho các gia đình có những người bị ảnh hưởng. 

Bà Yingluck cũng thiết lập được mối liên hệ mật thiết với hai định chế chủ chốt là cung điện hoàng gia và quân đội. 

Đằng sau làn sóng biểu tình

Tuy nhiên, chính sách trợ cấp giá gạo (chính phủ mua gạo từ nông dân với giá cao hơn giá thị trường) đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan. Và, dự luật ân xá là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các cuộc biểu tình vừa qua. 


bieu tinh Thai Lan

Chính phủ của bà Yingluck đã đề xuất một dự luật cho phép ân xá những người bị buộc tội trong cuộc đảo chính đã lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong đó có những người biểu tình trên đường phố làm náo loạn Bangkok năm 2010. Dự luật này vấp phải sự phản đối từ một vài người lâu nay vẫn ủng hộ bà. Họ lập luận rằng dự luật sẽ cho phép những người phải chịu trách nhiệm về cái chết của người biểu tình năm 2010 được tự do. 


Đảng đối lập còn phản đối dự luật này mạnh mẽ hơn, bởi họ cho rằng đảng cầm quyền có thể sử dụng dự luật ân xá để cho phép Thaksin Shinwatra trở về nước và không phải ngồi tù. Đảng đối lập còn lập luận động thái này chứng tỏ chính phủ của bà Yingluck đang bị kiểm soát bởi anh trai của bà. 

Cuối cùng thì thượng viện Thái Lan cũng không thông qua dự luật này. Tuy nhiên, chừng đó không thể làm vừa lòng những người biểu tình.

Vài nét về Thủ tướng Yingluck Shinawatra

- Sinh ngày 21/6/1967
- Là con út trong gia đình gồm 9 người con, có anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

- Tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và khoa học chính trị tại ĐH Kentucky 

- Kết hôn với doanh nhân Anusorn Amornchat và có một con trai

- Là cựu chủ tịch của AIS – tập đoàn di động lớn nhất Thái Lan, trước khi tập đoàn này được bán lại cho Temasek Holdings của Singapore. Bà cũng là chủ tịch của SC Asset.

- Là nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan



Thu Hương

huongnt

BBC

Trở lên trên