MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điểm giống nhau giữa cuộc khủng hoảng 2008 và năm 2016

18-02-2016 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến nay, năm 2016 đã có nhiều biến động và đôi khi là hoảng loạn.

Những vấn đề bắt đầu tư việc thị trường cổ phiếu Trung Quốc buộc phải ngừng giao dịch 2 lần khi chỉ số chứng khoán giảm hơn 7% trong những phiên giao dịch đầu năm. Tiếp theo đó là sự rối loạn của các ngân hàng châu Âu.

Một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới – ông George Soros – cho biết ông nhìn thấy những áp lực tài chính hiện nay có những điểm giống nhau với thời điểm trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong khi mọi thứ chưa thực sự tồi tệ, các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Jefferies đã đưa ra các số liệu cho thấy các chỉ số kinh tế đang quay trở về giống với thời điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, bao gồm những điểm chính sau:

- Chỉ số lạc quan tại các thị trường : -14 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

- Lãi suất trái phiếu của các công ty trong ngành năng lượng trong chỉ số S&P 500 đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2008.

- Các thị trường Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 52 tuần kể từ giai đoạn 2008-2009.

- Sự khác biệt hay mở rộng của lợi suất cổ tức S&P và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang quay về gần mức của năm 2008-2009.

- Tỷ lệ các cổ phiếu trên sàn NYSE đóng cửa ở mức giá cao hơn giá biến động trung bình 200 ngày chỉ là 15%, thấp nhất kể từ năm 2011 và bằng với thời điểm trước năm 2008.

- Số lượng giám đốc mua cổ phiếu của chính công ty mình so với số người bán đang ở mức cao nhất kể từ năm 2011 và bằng với thời điểm trước năm 2009.

- Trái phiếu lãi suất cao đang được đánh giá là tài sản có rủi ro cao nhất, giống như trong giai đoạn 2008-2009.

Những con số của các nhà phân tích tại Jefferies cho chúng ta thấy rằng nền kinh tế đang trở lại giai đoạn cuối thế kỷ trước nhưng chưa có gì chắc chắn rằng cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra trong thời gian gần.

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

Trở lên trên