MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điều chỉ có ở Hồng Kông

01-10-2014 - 17:02 PM | Tài chính quốc tế

Học sinh làm bài tập về nhà trên đường phố, người biểu tình dọn sạch rác, bên cạnh những tấm biển đòi dân chủ là lời xin lỗi vì đã làm phiền ....

Làm bài tập

Cuộc biểu tình đang diễn ra Hồng Kông được nhận định là lớn nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc. Tuy nhiên, hình ảnh mà phóng viên Richard Frost của Bloomberg News cập nhật trên tài khoản Twitter sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Một số học sinh tham gia biểu tình đã ngồi xuống và làm bài tập ngay trên đường phố.


Xin lỗi vì những rào chắn đã được dựng lên  

Người biểu tình đã dựng rào chắn ở trước cửa lối vào của ga tàu điện ngầm vịnh Causeway, đồng thời treo các tấm biển kêu gọi dân chủ. Tuy nhiên, ở chính giữa là tấm biển “Xin lỗi vì sự bất tiện  này” cũng được ghi bởi người biểu tình.



Biểu tượng chiếc ô

Khi cảnh sát bắn đạn hơi cay, người biểu tình ở Hồng Kông chỉ có duy nhất chiếc ô để che chắn. Đồng thời, ô cũng được sử dụng để tránh cái nắng gay gắt. Kể từ đó, chiếc ô đã trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng. Hình ảnh một người biểu tình đơn độc bật ô để che chắn đã nhanh chóng lan truyền trên Internet trong ngày 29/9.


Ngày 30/9, khi trời mưa, chiếc ô lại một lần nữa trở nên hữu ích. 

Dịch vụ làm thơm áo

Trên tài khoản Twitter cá nhân, nhà báo Hồng Kông Tom Grundy đăng bức ảnh một người biểu tình mời mọi người sử dụng dịch vụ làm thơm áo miễn phí. Dưới cái nắng gay gắt và bầu không khí đông người ngột ngạt, nhiều người sẽ bị chảy mồ hôi.


Không giẫm lên cỏ

Bức ảnh được đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa Nam (South China Morning Post) cho thấy người biểu tình đã tránh thảm cỏ bao quanh một tượng đài kỷ niệm và ở phía trước tòa nhà cơ quan lập pháp. Tấm biển “Không giẫm lên cỏ” đã được tự giác tuân thủ.


“Mặc dù có rất nhiều người tụ tập xung quanh tượng đài kỷ niệm ở khu trung tâm, không có một ai giẫm hoặc ngồi lên thảm cỏ”, tờ báo này viết.

Những người biểu tình sạch sẽ nhất

Phóng viên Saira Asher của tờ BBC miêu tả cách mà những người biểu tình cần mẫn dọn sạch rác ở nơi biểu tình. “Họ cần mẫn dọn sạch đống rác mà đám đông tối qua để lại. Sinh viên nhặt mẩu thuốc lá và chai nhựa, trong khi một số người đang phân phát bữa sáng. Đó là lý do tại sao những người này được các mạng xã hội gọi là “những người biểu tình lịch sự nhất’.

Không chỉ có vậy, rác còn được phân loại để tái chế. Rất nhiều người đồng tình rằng thế giới chưa bao giờ chứng kiến một cuộc biểu tình có tổ chức và sạch sẽ đến như vậy.

Thu Hương

huongnt

BBC

Trở lên trên