MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người giàu nhất Trung Quốc mất 100 tỷ USD trong 1 tháng

11-07-2015 - 17:07 PM | Tài chính quốc tế

​Bloomberg ví von rằng cần phải có “dạ dày sắt” để lọt vào nhóm những người giàu nhất Trung Quốc.

Các tỷ phú đến từ Trung Quốc và Hồng Kông nằm trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới đã kiếm thêm 121 tỷ USD kể từ đầu năm đến ngày 12/6/2015, khi TTCK nước này đạt đỉnh. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau đó, họ đã mất gần 100 tỷ USD do giá cổ phiếu lao dốc, trong đó có 30 tỷ USD trong đầu tuần này.

Đà tăng vọt và lao dốc (và rất có thể sẽ tăng vọt trở lại) của cổ phiếu Trung Quốc đã làm xáo trộn bảng xếp hạng tài sản toàn cầu, giúp quốc gia đông dân nhất thế giới đứng trên tất cả các nước khác (trừ Mỹ) về số tỷ phú và lượng tài sản mà họ đang nắm giữ.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaire Index, có tới 26 tỷ phú đến từ Trung Quốc đại lục với tổng tài sản 262 tỷ USD, tương đương 6% của con số tài sản 4.100 tỷ USD mà 400 người giàu nhất thế giới đang nắm giữ. Cách đây 2 năm, con số là 21 với tổng tài sản 106 tỷ USD, tương đương 3%.

Tỷ phú có tài sản mạnh nhất trong năm nay là Wang Jianlin. Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã có thêm 12,4 tỷ USD. Ngược lại, tỷ phú bị mất nhiều tiền nhất là Robin Li (2,9 tỷ USD).

Không tỷ phú nào có tài sản bấp bênh hơn Pan Sutong, vị Chủ tịch của tập đoàn Goldin (Hồng Kông) và người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc Zhou Qunfei. Đầu năm nay, Pan có tài sản 3,7 tỷ USD. Cổ phiếu của Goldin Financial và Goldin Properties đã tăng mạnh, giúp tài sản của Pan chạm mốc 25 tỷ USD trong tháng 5. Đến nay, ông chỉ còn 4 tỷ USD.

Trong khi đó tài sản của Zhou tăng mạnh sau khi Lens Technology IPO hồi tháng 3. Trong 2 tháng sau đó, cổ phiếu này tăng hơn 500%, giúp Zhou có thêm hơn 10 tỷ USD và trở thành một trong 10 người giàu nhất Trung Quốc. Bà mất gần 5 tỷ USD (tương đương 40% tài sản) trong tháng 6.

Biến động tài sản của tỷ phú Zhou

Biến động tài sản của tỷ phú Zhou

Các biến động trên phản ánh tài sản của các tỷ phú Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào các sàn chứng khoán vốn biến động mạnh. 38 tỷ phú Trung Quốc có 66% tài sản là các cổ phiếu niêm yết, trong khi các tỷ phú Mỹ và Tây Âu chỉ có chưa đến một nửa tài sản gắn với cổ phiếu đang niêm yết.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các TTCK tăng vọt giúp tài sản của các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc và Hồng Kông tăng hơn 30%. Mặc dù đà lao dốc trong tháng 7 khiến hơn một nửa số tài sản tăng lên “bốc hơi”, tài sản của 38 người giàu nhất vẫn tăng 16% tính từ đầu năm đến nay. Cùng kỳ, tài sản của 103 tỷ phú Tây Âu chỉ tăng 4% trong khi tài sản 127 tỷ phú giàu nhất Mỹ giảm 1%.

Có 14 tỷ phú từ Trung Quốc đại lục lọt vào top 200 người giàu nhất với tổng tài sản 205 tỷ USD. Cách đây 2 năm con số lần lượt là 5 và 40 tỷ USD. Tài sản của các tỷ phú giàu nhất nước Nga giảm từ mức 218 tỷ USD của 2 năm trước xuống còn 173 tỷ USD, trong khi Đức giữ nguyên 15 tỷ phú với tổng tài sản 174 tỷ USD.

 

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên