MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Niềm tin tiêu dùng giúp phố Wall hồi phục

26-03-2014 - 07:56 AM | Tài chính quốc tế

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ ở mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

TTCK Mỹ có phiên tăng điểm đầu tiên trong 3 ngày với đà tăng của các cổ phiếu hàng hóa và y tế. Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ ở mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Kết thúc phiên hôm qua (25/3), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng thêm 0,4%, lên 1.865,62 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 16.367,88 điểm.

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với nhóm các cổ phiếu công nghiệp tăng mạnh nhất (0,9%), tiếp theo là các cổ phiếu năng lượng và y tế (0,8%). 

Cổ phiếu của các công ty lớn dẫn dắt đà tăng của thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư muốn lựa chọn những cổ phiếu có độ biến động thấp hơn. Cổ phiếu của IBM và Cisco đều tăng 3,6%. Khoảng 6,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, tương đương với mức trung bình 3 tháng. 

Thị trường tăng điểm sau khi báo cáo được công bố hôm qua cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng từ 78,3 điểm trong tháng 2 lên 82,3 điểm trong tháng 3. Đây cũng là mức cao hơn so với dự báo 78,5 được 76 chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. 

Một báo cáo khác cho thấy số nhà mới được mua vào trong tháng 2 mức thấp nhất trong 5 tháng. Điều này cho thấy thị trường nhà đất vẫn cần thêm thời gian để phục hồi sau một mùa đông lạnh giá.

Minh Anh
 

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên