MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ công của Italy lên mức cao chưa từng có

14-01-2014 - 21:47 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo của cơ quan này, trong tháng 11/2013, số nợ công của Italy đã tăng 18,7 tỷ euro so với tháng trước đó để lên mức hiện tại, tương đương với 134% GDP.

Nợ công của Italy đã lên mức cao chưa từng có tính đến tháng 11/2013, với con số 2.104 tỷ euro.

Đó là con số mới công bố của Ngân hàng Nhà nước Italy (Banca Italy).

Theo báo cáo của cơ quan này, trong tháng 11/2013, số nợ công của Italy đã tăng 18,7 tỷ euro so với tháng trước đó để lên mức hiện tại, tương đương với 134% GDP.

Tuy nhiên, Banca Italy cũng cho biết, nợ công của Italy trong tháng 12/2013 sẽ giảm xuống nhờ thặng dư ngân sách cũng như giá trị tài sản luân chuyển của kho bạc nhà nước giảm.

Banca Italy cho biết, nợ công của nước này tính đến tháng 11 tăng là do chi phí hành chính công và tài sản luân chuyển tăng.

Hôm 14/1, Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cũng công bố mức lạm phát trong năm 2013 của nước này ở mức 1,2%, mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Trong khi lạm phát cao trở thành một vấn đề của nền kinh tế thì lạm phát quá thấp có thể dẫn đến giảm phát, cho thấy nền kinh tế thiếu lực đẩy, thiếu cầu và khả năng tăng trưởng.

Hiện Italy đang trong cuộc suy thoái kinh tế nặng nề nhất kể từ hơn 20 năm qua./.

Theo Trương Anh Ngọc

huongnt

Vietnam+

Trở lên trên