MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Putin nhận được 2,5 triệu câu hỏi của người dân Nga

17-04-2014 - 16:42 PM | Tài chính quốc tế

Khoảng 3 giờ chiều ngày 17/4, Tổng thống Putin đã có cuộc trả lời trực tiếp với các công dân Nga tại Cung Gostin ở Moska.

Mở đầu cuộc trả lời trực tiếp này là Tổng thống Putin đã đề cập đến vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay - cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố chính quyền Kiev đã phạm tội nghiêm trọng khi đưa xe tăng và máy bay chiến đấu chống lại dân thường.

Ông Putin một lần nữa nhấn mạnh, ở Ukraine đã xảy ra cuộc đảo chính vi hiến và tiếm quyền bằng vũ lực sau khi ông Yanukovych quyết định hủy bỏ việc ký kết thỏa thuận với EU, vốn sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine và sau đó là Nga.

Theo Izvestia, đến thời điểm này đã có hơn 2,5 triệu câu hỏi được gửi đến Tổng thống Nga Putin.

Trước đó, Thư ký báo chí tổng thống, ông Peskov thông báo các vấn đề Crimea, Ukraine và các vấn đề xã hội khác sẽ là chủ đề trọng tâm của cuộc gặp gỡ trực tuyến của ông Putin với công dân Nga.

Thông qua cầu truyền hình, người dân Crimea và Sevastopol đã trực tiếp nêu câu hỏi với ông Putin.

Ông Putin thừa nhận, Moskva không bao giờ có ý định sử dụng quân sự để sáp nhập Crimea vào Nga, mà việc này đã diễn ra trên thực tế là người dân đã thể hiện nguyện vọng của mình thông qua trưng cầu dân ý công khai.

Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận tại một phiên họp của Hội đồng an ninh liên bang Nga tất cả các thành viên đã ủng hộ quyết định về vấn đề Crimea.

Ông Putin cho biết, sắp tới phần lớn tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga đóng quân ở Novorosyisk sẽ được điều chuyển tới Sevastopol.

Ông Putin tin tưởng sẽ tìm ra các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine trong khuân khổ quốc tế.

Đây là cuộc trả lời trực tuyến lần thứ 12 của ông Putin với công dân Nga./.

Theo Khôi Nguyên

huongnt

Vietnam+

Trở lên trên