MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Tập Cận Bình đảm nhiệm vai trò mới trong quân đội

15-03-2014 - 21:08 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa chính thức đảm nhiệm tiếp vai trò mới trong quân đội – trưởng giám sát nhóm cải cách quân sự và quốc phòng sâu rộng – truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 15/3.

Trong một thông báo đầu tiên nhắc tới nhóm này, Tân Hoa Xã cho biết ông Tập từng chủ tọa cuộc họp đầu tiên của nhóm cải cách sâu rộng quân sự và quốc phòng Trung Quốc. Hiện ông Tập đang là Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc bên cạnh vai trò chủ tịch ủy ban cải cách kinh tế và an ninh mạng nước này.

Trong cuộc họp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh “công cuộc cải cách quân sự của đất nước sẽ đi theo mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh”.

Tháng này, Trung Quốc thông báo lần tăng chi tiêu quân sự trong vòng 3 năm lớn nhất từ trước tới giờ đồng thời tăng chi tiêu quốc phòng lên 12,2% trong năm nay (tức là khoảng 808,23 nhân dân tệ - tương đương 131,57 USD) trong bối cảnh Trung Quốc sẽ phát triển thêm nhiều vũ khí công nghệ cao và tăng cường bảo vệ vùng biển, không phận.

Theo Trang Trần

huongnt

Giao thông vận tải

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên