MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Oxfam: 1% những người giàu nhất sẽ nắm giữ phần lớn của cải của thế giới

20-01-2015 - 09:23 AM | Tài chính quốc tế

Đến năm 2016, 1% những người giàu nhất sẽ nắm giữ hơn 50% của cải của toàn thế giới

Đó là con số vừa được tổ chức chống nghèo đói Oxfam công bố trong một báo cáo mới đây. Theo đó, trong năm 2014, số tài sản nắm giữ bởi nhóm những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu đã tăng từ mức 44% của năm 2009 lên 48%.

Trong bức thư gửi đến các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ diễn ra trong tuần này tại Davos, Thụy Sĩ, Oxfam cũng dự đoán đến năm 2016 con số này sẽ vượt qua mức 50%.

“Khoảng cách giữa nhóm những người giàu nhất và những người còn lại đang mở rộng nhanh chóng”, giám đốc điều hành của Oxfam nhấn mạnh.

1/5 tỷ phú thế giới quan tâm đến khu vực tài chính và bảo hiểm và đã chứng kiến tài sản của họ tăng 11% trong năm qua, báo cáo Oxfam cho hay. Nghiên cứu của Oxfam sử dụng các dữ liệu từ báo cáo về tài sản của giới siêu giàu được thực hiện bởi Credit Suisse và tạp chí Forbes.

 

Tỷ lệ nắm giữ của cải của 2 nhóm từ năm 2000 đến 2014

Tỷ lệ nắm giữ của cải của 2 nhóm từ năm 2000 đến 2014

Dự báo tỷ lệ nắm giữ của cải của 2 nhóm đến năm 2020

Dự báo tỷ lệ nắm giữ của cải của 2 nhóm đến năm 2020

Với chênh lệch giàu nghèo ngày càng mở rộng, các chính phủ từ Mỹ tới Trung Quốc cũng đang đề xuất các luật thuế mới đánh vào những công dân giàu có nhất. Hơn 1 tỷ người dân trên toàn thế giới đang sống dưới mức 1,25 USD/ngày.

Mới đây nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch hạn chế lợi nhuận mà người Mỹ thu được từ các khoản đầu tư và đánh thuế vào các tài sản thừa kế. Cơ quan thuế Trung Quốc cũng bắt đầu yêu cầu công dân báo cáo thu nhập ở nước ngoài.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, những người giàu nhất thế giới đã có thêm tổng cộng 92 tỷ USD trong năm 2014. Người chứng kiến tài sản tăng lên mạnh nhất là ông chủ của tập đoàn Alibaba – Jack Ma. Ngoài ra còn có Warren Buffett và Mark Zuckerberg.

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên