MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall biến động trái chiều trước thềm cuộc họp của Fed

29-04-2015 - 07:22 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 tăng điểm trước thềm cuộc họp của Fed nhờ cổ phiếu Merck và IBM. Trong khi đó chỉ số Nasdaq 100 giảm điểm vì cổ phiếu Apple lao dốc.

Kết thúc phiên hôm qua (28/4), chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, lên 2.114,76 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4%, lên 18.110.14 điểm. Tổng cộng có khoảng 6,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 1% so với mức trung bình 3 tháng.

9 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các cổ phiếu điện thoại. Nhóm y tế cũng hồi phục trở lại sau khi lao dốc trong phiên hôm qua.

Các cổ phiếu công nghệ tăng điểm với các cổ phiếu IBM và Microsoft tăng hơn 1,8%. Cổ phiếu IBM đạt đỉnh cao nhất 6 tháng sau khi nâng cổ tức thêm 18%. Cổ phiếu Microsoft cũng chạm mốc cao nhất 5 tháng.

Nhóm các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu bị tụt lại phía sau do kết quả kinh doanh tồi tệ và chỉ số niềm tin tiêu dùng bất ngờ chạm đáy thấp nhất 4 tháng.

Cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm Merck tăng thêm 5% sau khi nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận của năm 2015. Cổ phiếu của IBM tăng thêm 1,9% nhờ thông tin tăng cổ tức. Ngược lại, cổ phiếu Twitter giảm 18% sau khi bất ngờ công bố doanh thu thấp hơn ước tính ban đầu. Sau khi công bố kết quả kinh doanh tuyệt vời ngày hôm qua, cổ phiếu Apple giảm 1,6% do lo ngại tăng trưởng của sản phẩm iPhone sẽ không thể kéo dài.

Ngoài kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng quan tâm đến kết quả cuộc họp của Fed để tìm kiếm những dấu hiệu về thời điểm nâng lãi suất.

73% trong số 59 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg cho rằng Fed sẽ không nâng lãi suất trước tháng 9. Trong khi đó hầu hết các nhà hoạch định chính sách của Fed đều kỳ vọng lãi suất sẽ được nâng lên vào cuối năm 2015. Với các số liệu kinh tế không như kỳ vọng, Fed chưa thể vội vàng nâng lãi suất.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên