MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall đỏ sàn vì Apple

26-09-2014 - 08:01 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Apple tạo nên cơn bán tháo các cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị ở Nga và Trung Đông leo thang.

TTCK Mỹ có một phiên giảm điểm mạnh với chỉ số Nasdaq 100 giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. Cổ phiếu Apple tạo nên cơn bán tháo các cổ phiếu công nghệ trong khi xung đột ở Nga và Trung Đông leo thang.

Kết thúc phiên hôm qua (25/9), chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, xuống còn 1.965,99 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 1,5%, xuống còn 16/945,80 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 mất tới 2,1%. Tổng cộng có 6,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 13% so với mức trung bình 3 tháng. 

Đầu phiên, thị trường đã giảm điểm sau khi các số liệu về số đơn đặt hàng máy móc và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp củng cố thêm dự báo cho rằng nền kinh tế đã đủ mạnh để Fed nâng lãi suất sớm hơn so với dự báo. Thị trường tiếp tục giảm điểm sau khi xuất hiện tin đồn các nhà làm luật nước Nga đang soạn thảo luật cho phép chính phủ tịch thu tài sản nước ngoài. Trong khi đó, không quân Mỹ và Arab tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở miền Đông Syria. 

Nhà đầu tư bán tháo những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường trong thời gian vừa qua. 10 cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất trong chỉ số Nasdaq đã tăng trung bình 64% trong năm ngoái. 

Cổ phiếu Apple giảm 3,8%, mạnh nhất kể từ phiên 3/9 và chạm đáy 6 tuần. “Quả táo cắn dở” phải đối mặt với một loạt rắc rối như buộc phải tạm ngừng nâng cấp ios 8 do trục trặc kỹ thuật và điện thoại iPhone 6 Plus bị người tiêu dùng chỉ trích. 

Chỉ số Russell 2000 gồm các công ty có giá trị vốn hóa nhỏ giảm 8,1% so với mức đỉnh được lập hôm 3/7, trong khi Dow Jones giảm tới 5,1% so với phiên 8/9. 

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm ít nhất 1% trong phiên hôm qua. Nhóm công nghệ dẫn đầu xu hướng với mức giảm 2,3%. 


Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên