MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall giữ vững kỷ lục

14-05-2014 - 07:56 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ số S&P 500 có lúc đã vượt qua mốc 1.900 điểm.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 biến động nhẹ sau khi lần đầu tiên vượt mốc 1.900 điểm. Thị trường giữ đà tăng sau khi số liệu cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 3 ở mức cao hơn so với dự đoán ban đầu. 

Kết thúc phiên hôm qua (13/5), chỉ số S&P 500 (SPX) tăng chưa đến 1 điểm, lên 1.897,45 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này đã vượt mốc 1.900 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 16.715,44 điểm. Chỉ số này đã tăng điểm suốt 5 phiên gần đây, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm đến nay. 

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,1% trong khi tăng 1,5% trong tháng 3 sau khi điều chỉnh. Người tiêu dùng ít hào hứng hơn trong việc đẩy mạnh chi tiêu. Tháng 3, sức tiêu dùng tăng mạnh bởi nước Mỹ vừa trải qua một mùa đông lạnh giá.

Trong số 76 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 53% có doanh thu vượt dự báo.

Nhà đầu tư đã rót thêm 504 triệu USD vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ trong 5 tuần vừa qua. Các cổ phiếu năng lượng nhận nhiều nhất trong khi các ETF cổ phiếu công nghệ bị rút ròng 808 triệu USD.
6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu năng lượng.

Minh Anh


huongnt

Bloomberg

Trở lên trên